Kinhtedothi - Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà B.T.H (trú tại huyện Lạc Thủy) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Trước đó, bà H sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngày 28/2, Công an tỉnh Hoà Bình đã tiến hành làm việc với bà H để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Cơ quan công an làm việc với bà H. Ảnh: Công an cung cấp
Tại buổi làm việc, sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền về các quy định, trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội, bà H đã thừa nhận hành vi vi phạm.
Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt bà H số tiền 7,5 triệu đồng, cam kết không được tái phạm.
Công an tỉnh Hoà Bình khuyến cáo, người dân không nên đăng tải, chia sẻ, tán phát tin giả, tin sai sự thật. Tất cả các hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Kinhtedothi- Được một tài khoản khác cung cấp thông tin về một nam sinh bị đánh hội đồng, T đã lập tức đăng video lên các trang fanpage dù chưa kiểm chứng thông tin.
Kinhtedothi - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật.
Kinhteothi - Ngày 26/2, Công an xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 chủ tài khoản Facebook do hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân. Tổng số tiền phạt là 30 triệu đồng.
Kinhtedothi - Ngày 8/5/2025, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Thanh Hải (SN 1970), chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Xoài, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Chủ cơ sở là Nguyễn Văn Khánh (SN 1996) đã sản xuất hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả, tiêu thụ trót lọt hơn 100.000 đơn hàng thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và TikTok.
Kinhtedothi - Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Lê Việt Hùng, liên hệ với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý, giải quyết.
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Tú (SN 2001, trú phường Cao Xanh, TP Hạ Long) về tội "Tham ô tài sản".