Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xử lý các điểm trông giữ phương tiện không phép trong tháng 3

Kinhtedothi - Đó là thông tin được Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đưa ra tại buổi họp báo công tác đảm bảo trật tự ATGT tháng 2/2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017.
Tại buổi họp báo, theo lãnh đạo Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, trong tháng 2 trên địa bàn TP đã xảy ra 103 vụ TNGT, làm 41 người chết, 84 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 9 vụ, giảm 7 người chết, giảm 24 người bị thương; So với tháng 1/2017, giảm 19 vụ, giảm 6 người chết, giảm 9 người bị thương.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Trong tháng 2, lực lượng CSGT toàn TP đã kiểm tra xử lý 34.871 trường hợp. Tạm giữ 1.054 phương tiện. Trong đó, 75 ôtô, 846 môtô, 33 xe ba bánh, 50 xe máy điện, 50 phương tiện khác. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã tạm giữ 8.629 bộ giấy tờ, tước GPLX của 1.096 trường hợp. Bên cạnh đó, các tổ công tác 141/CAHN đã kiểm tra, xử lý 5.001 trường hợp, tạm giữ 616 phương tiện và 1.248 bộ giấy tờ. Phát hiện, bắt giữ 72 vụ, 89 đối tượng vi phạm pháp luật.
Cũng tại buổi họp báo, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã thông qua kế hoạch trọng tâm tháng 3/2017. Theo đó, trong tháng, Phòng CSGT sẽ phối hợp Sở GTVT tổ chức cấm xe tải trên có trọng tải 3,5 tấn giờ cao điểm trên đường Thạch Bàn; Tổ chức 2 chiều phương tiện đường Đê La Thành (đoạn từ Kim Mã đến Giảng Võ) và khu vực nút giao Đê La Thành - Nguyên Hồng. Rà soát các điểm trông giữ phương tiện dưới lòng đường, đề xuất thu hồi các điểm gây ảnh hưởng đến giao thông, dẹp bỏ các điểm tự phát không có phép.
Tăng cường công tác TTKS, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây UTGT và TNGT theo các chuyên đề sau: Tập trung xử lý xe “buýt nhái”; xe khách “trá hình” chạy tuyến cố định, xe tải chở quá tải, quá khổ, đi sai giờ; xe ô tô dừng đỗ sai quy định, ô tô quay đầu không đúng nơi quy định, Không chấp hành hiệu lệnh đèn THGT, sai phần đường, đi vào đường cấm; chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, người điều khiển mô tô không đội MBH, chở quá số người quy định, xe ba bánh “giả danh” thương binh và các phương tiện chở hàng cồng kềnh, sử dụng giấy phép lái xe “giả”; Đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm hành chính qua hệ thống camera.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dòng người từ miền Tây đổ về khu vực Bình Dương chiều mùng 6 Tết

Dòng người từ miền Tây đổ về khu vực Bình Dương chiều mùng 6 Tết

22 Feb, 04:09 PM

Kinhtedothi – Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Cù, Bạch Đằng (khu vực giáp Bình Dương – Củ Chi cũ), dòng người từ các tỉnh miền Tây đang ùn ùn đổ về các khu công nghiệp, khu dân cư tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương,… để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ