Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xử lý hàng loạt cơ sở vi phạm trong kinh doanh không rõ nguồn gốc

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình tập trung tiến hành nhiều cuộc kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, qua đó đã phát hiện và tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình Nguyễn Thái Hùng cho biết: trong tháng 6 và tháng 7/2024, Đội Quản lý thị trường số 2 đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Kiểm tra, xử lý cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình). Ảnh: QLTT

Kết quả kiểm tra phát hiện 6 cơ sở kinh doanh đang trưng bày để bán 81 đôi giày, dép nam, nữ (gồm 5 đôi giày nam và 76 đôi dép nam, nữ), tổng trị giá theo giá niêm yết hơn 47 triệu đồng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Hermès và hình được in trực tiếp lên sản phẩm không thể tách rời.

Qua tìm hiểu, giá bán sản phẩm tại cơ sở kinh doanh rẻ hơn nhiều so với hàng hóa chính hãng, chất liệu da, chất liệu đế dép và đường chỉ của sản phẩm có dấu hiệu không đúng với quy cách và tiêu chuẩn của Hermès International.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 2 đã có các văn bản gửi Công ty Luật TNHH Thắng Phạm & Cộng sự là đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Hermès Internationnal tại Việt Nam để xác minh số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Hermès.

Căn cứ văn bản trả lời của đại diện chủ thể ủy quyền và kết quả làm việc với người đại diện của các cơ sở kinh doanh đã xác định và kết luận 6 cơ sở kinh doanh trên có hành vi vi phạm "Trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu". Kết quả xử phạt hành chính 69 triệu đồng đối với 6 cơ sở kinh doanh giày dép nam, nữ giả mạo nhãn hiệu Hermès; buộc các cơ sở kinh doanh tự tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình Nguyễn Thái Hùng cho biết thêm, trong ngày 14/8, Đội Quản lý thị trường số 1 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một hộ kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) số tiền 25 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm trị giá hơn 30 triệu đồng.

Được biết, trong quá trình kiểm tra đột xuất cửa hàng, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện 60 thỏi son môi và 160 lọ nước hoa mini không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ