Xử lý kịp thời 4 quả bom dài 1,2m trong khu dân cư

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bom có chiều dài 1,2m, đường kính từ 35-40 cm, trọng lượng mỗi quả xấp xỉ 250kg.

Thượng tá Đặng Bá Nhinh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết ngày 9/5, Đại đội công binh của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng và địa phương đã vận chuyển thành công 4 quả bom từ địa điểm được phát hiện (thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) đến địa điểm an toàn để xử lý.
(Ảnh minh họa: Trọng Đức/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Trọng Đức/TTXVN)
Cũng theo Thượng tá Đặng Bá Nhinh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), 4 quả bom này sót lại từ thời kỳ chiến tranh. Bom có chiều dài 1,2m, đường kính từ 35-40 cm, trọng lượng mỗi quả xấp xỉ 250kg.

Trước đó, ngày 8/5, gia đình ông Nguyễn Văn Chiêu trú tại thôn Úc Gián trong lúc bơm ao, nạo vét bùn đã phát hiện 4 quả bom dưới đáy ao. Gia đình ông Chiêu lập tức trình báo đến Ban Chỉ huy quân sự huyện Kiến Thụy.

Nhận được thông tin trên, Ban Chỉ huy quân sự huyện Kiến Thụy đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác bảo vệ, đồng thời báo cáo sự việc lên Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng. 

Một ngày sau, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã triển khai lực lượng di dời 4 quả bom đến địa điểm xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần