Xử lý nghiêm các cơ sở bán thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Quảng Ninh
Kinhtedothi- Từ đầu tháng 3/2025 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 47 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn. Nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm bị phát hiện mua bán hàng hóa không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ, tiềm ẩn nguy cơ lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng kiểm tra địa điểm kinh doanh của bà Châu Thị Hải Yến. Ảnh: CACC.
Theo đó, sáng 4/6, Công an phường Bãi Cháy phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với bà Châu Thị Hải Yến (SN 1991, trú phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long).
Việc kinh doanh hàng hoá là thực phẩm của bà Yến tại địa điểm kinh doanh trên thuộc trường hợp phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, bà Yến không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.
Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện bà Châu Thị Hải Yến đang kinh doanh 2 loại hàng hoá là tôm và bề bề (đã được hấp chín) được đóng trong các túi nilong trắng, cấp đông lạnh nhưng trên bao bì hàng hoá không có nhãn hàng hoá, không có tên, địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá, không xác định được nguồn gốc nơi sản xuất, xuất xứ hàng hoá và không có hoá đơn, chứng từ kèm theo.
Căn cứ số lượng và giá bán niêm yết tại địa điểm kinh doanh, tổng giá trị hàng hoá là 18,6 triệu đồng. Bà Yến khai nhận toàn bộ số hàng hoá mua trôi nổi trên thị trường.

Cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Lương. Ảnh: CACC.
Trước đó, ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng, tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh thực phẩm tại cơ sở kinh doanh của Nguyễn Văn Lương (SN 1983, trú phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 2,051 tấn hàng hoá là thực phẩm đông lạnh gồm cánh gà, tim lợn, tràng lợn, bề bề, thịt lợn, móng giò và các sản phẩm nông sản: ngô, lạc, củ cải khô, đậu đỏ khô, phụ gia thực phẩm đang được bày bán, trên bao bì có tem nhãn nước ngoài.
Toàn bộ số hàng hóa trên không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Ngoài ra, còn rất nhiều mặt hàng là thực phẩm khác không được bảo quản theo đúng quy định về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận, số hàng hoá trên được mua thu gom tại các nguồn trôi nổi trên thị trường, sau đó vận chuyển về kho lưu giữ, nhằm mục đích bán để kiếm lời.
Được biết, tính từ ngày 1/3/2025 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 47 vụ, 47 đối tượng liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó đã xử phạt hành chính 28 vụ với số tiền gần 100 triệu đồng.
Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: phát hiện kho hàng chứa hơn 7 tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị tuồn ra thị trường
Kinhtedothi - Tại cơ sở kinh doanh ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; đoàn kiểm tra phát hiện số lượng lớn thực phẩm đông lạnh gồm: trứng non, nầm heo, tràng heo... chưa qua sử dụng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Lào Cai: xử lý hàng loạt vi phạm thực phẩm bẩn
Kinhtedothi - Ngày 22/5, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lào Cai cho biết trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh đã xử lý 51 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 370 triệu đồng và buộc tiêu huỷ hàng hoá vi phạm trên 424 triệu đồng.

Vì sao khó chặn thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường?
Kinhtedothi - Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tại nhiều địa phương. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về chất lượng thực phẩm.