Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xử lý nghiêm các tin đồn thất thiệt trong mùa lũ, người dân cần cảnh giác với “tin giả”

Kinhtedothi - Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử lý nghiêm những cá nhân tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trên không gian mạng trong bối cảnh lũ lụt.

Người phụ nữ phao tin “sập nhà lầu, hàng chục người chết” bị mời làm việc

Ngày 23/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PA05) – Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tiến hành làm việc với bà Nguyễn Thị Ngọc V (trú tại thôn Tân Yên, xã Ea Ly) về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Bà V tại cơ quan Công an. Ảnh M.M

Bà V là người xuất hiện trong đoạn clip gây xôn xao dư luận với nội dung thất thiệt về việc “sập nhà nghỉ trong vùng lũ khiến hàng chục người chết”.

Tại cơ quan Công an, bà V cho biết đoạn clip được ghi lại bởi người khác và bản thân bà không lường trước được mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của thông tin do mình đưa ra.

Hiện, Phòng PA05 tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan.

Công an Đắk Lắk xử lý nghiêm các trường hợp tung tin đồn thất thiệt trên không gian mạng

Theo Phòng PA05 - Công an tỉnh Đắk Lắk, trong những ngày vừa qua, tình hình bão lũ diễn biến phức tạp tại các xã phía Đông của tỉnh Đắk Lắk đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tài sản của nhân dân. Lợi dụng tình hình này, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt và hình ảnh cũ được đăng tải lại, gây hoang mang dư luận. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến tâm lý người dân mà còn cản trở nghiêm trọng đến công tác cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng liên quan đến mưa lũ, Phòng PA05 đã phát hiện tổng cộng 52 tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok,...) có hành vi đăng tải nội dung bài viết, video, hình ảnh chưa được kiểm chứng, thiếu thông tin có dấu hiệu sai sự thật.

Công an Đắk Lắk đã mời làm việc nhiều trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình bão lũ. Ảnh CA Đắk Lắk

Phòng PA05 cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường, triển khai các biện pháp đấu tranh và xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm tung tin thất thiệt, đạt được những kết quả cụ thể đáng ghi nhận.

Theo đó, đã có 17 trường hợp được gọi hỏi, răn đe và yêu cầu cam kết không tái phạm. Đối với các hành vi có tính chất nghiêm trọng, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính 05 trường hợp với tổng số tiền phạt là 37.500.000 VNĐ (Ba mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

Đặc biệt, nhằm làm sạch không gian mạng, Phòng PA05 đã tác động và yêu cầu 30 tài khoản mạng xã hội phải gỡ bỏ các bài viết có nội dung sai sự thật, góp phần ổn định dư luận và an ninh trật tự tại địa phương.

Ngoài việc xử lý các cá nhân vi phạm, Phòng PA05 cũng đã tích cực làm việc với các KOL (người có ảnh hưởng), Quản trị viên của các Kênh, Trang Facebook có số lượng thành viên lớn để yêu cầu kiểm duyệt nghiêm ngặt. Cụ thể, các đơn vị này phải gỡ bỏ ngay lập tức các bình luận có nội dung thông tin, hình ảnh thất thiệt liên quan đến tình hình bão lũ, công tác cứu hộ cứu nạn và an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân “rốn lũ” bức xúc trước tin đồn “sập nhà lầu, hàng chục người chết”

Phóng viên đã khẩn trương có mặt tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk – khu vực bị đồn đoán là tâm điểm của các sự cố nghiêm trọng như “sập nhà lầu, hàng chục người chết”.

Xã Hoà Thịnh là địa phượng chịu nhiều thiệt hại lớn bởi lũ lụt.

Trực tiếp trao đổi với người dân nơi đây, ghi nhận cho thấy nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước những thông tin sai sự thật đang bị phát tán. Họ khẳng định những hình ảnh và thông tin lan truyền là sai lệch hoàn toàn so với thực tế, gây ra sự hoang mang không cần thiết và làm ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa phương. Việc này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin cứu trợ mà còn khiến cuộc sống vốn đã khó khăn của người dân càng thêm bất ổn về mặt tinh thần, buộc họ phải liên tục trấn an người thân và bạn bè ở xa. Sự quyết tâm của người dân trong việc bác bỏ tin đồn chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc ổn định tình hình.

Trao đổi với phóng viên, chị Trần Thị Mỹ Nhung, trú tại thôn Mỹ Xuân 1, (xã Hòa Thịnh) xác nhận rằng, chị có nghe thông tin đồn về việc có một căn nhà bị sập tại địa phương. Tuy nhiên, theo lời khẳng định của chị, trên thực tế, tại khu vực chị sinh sống và chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, chưa hề có bất kỳ hộ gia đình nào bị sập nhà gây chết người. Chị Nhung nhấn mạnh rằng tin đồn “sập nhà mà chết người” là hoàn toàn không có thật tại đây, và dù không rõ thông tin này xuất phát từ đâu, nhưng tại khu vực của chị sinh sống là hoàn toàn không xảy ra.

Tiếp đó, khi được phóng viên hỏi về những tin đồn thất thiệt về việc “sập nhà và có nhiều người chết”, chị Nguyệt, người cũng trú tại thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, đã bày tỏ sự bức xúc sâu sắc. Chị Nguyệt cho biết: “Thì nếu mà nói mà đồn như vậy thì nó gây ảnh hưởng lớn đối với những người con ở làm xa, người ta liên lạc với gia đình không được, người ta rất là hoang mang. Có thể người ta đi về nhiều lúc người ta còn nguy hiểm.” Lời chia sẻ này đã phản ánh rõ tác động tiêu cực của tin giả, không chỉ gây bất ổn tâm lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho những người con xa quê vội vã quay về vì lo lắng cho người thân.

Video chia sẻ của những người dân tại xã Hòa Thịnh trước những tin đồn thất thiệt về bão lũ tại địa phương: 

Những xác minh trực tiếp tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) đã minh chứng rõ ràng rằng các tin đồn về “sập nhà lầu, hàng chục người chết” là hoàn toàn vô căn cứ và bịa đặt. Tình hình mưa lũ đã khó khăn, nhưng chính những thông tin giả mạo này mới là yếu tố gây hoang mang lớn nhất trong cộng đồng, thậm chí đặt những người con xa quê vào nguy hiểm khi tìm cách quay về.

Qua đây, các cơ quan chức năng cùng kêu gọi người dân và cộng đồng mạng hãy tuyệt đối tỉnh táo, chỉ tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thức của chính quyền và báo chí chính thống. Việc tung tin đồn thất thiệt không chỉ là hành vi vô trách nhiệm với cộng đồng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý nghiêm khắc.

Đắk Lắk: “rốn lũ” Hòa Thịnh tan hoang sau trận lũ lịch sử

Đắk Lắk: “rốn lũ” Hòa Thịnh tan hoang sau trận lũ lịch sử

Sư đoàn 372 dùng trực thăng Mi-17 bay cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk

Sư đoàn 372 dùng trực thăng Mi-17 bay cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai một lòng hỗ trợ bà con vùng lũ

Đồng Nai một lòng hỗ trợ bà con vùng lũ

23 Nov, 09:51 PM

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức vận động Nhân dân trong tỉnh hỗ trợ, ủng hộ người dân vũng lũ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả, ngày 23/11/2025, các cơ quan Công an phường, xã trong toàn tỉnh đã triển khai vận động và tiếp nhận hàng hóa, vật dụng của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân…

TP Hồ Chí Minh sống chậm lại, hướng trọn vẹn “trái tim” về miền Trung thân yêu!

TP Hồ Chí Minh sống chậm lại, hướng trọn vẹn “trái tim” về miền Trung thân yêu!

23 Nov, 08:41 PM

Kinhtedothi - Những ngày cuối tháng 11/2025, khi miền Trung oằn mình trong biển nước, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa, không khí tại TP Hồ Chí Minh dường như chậm lại một nhịp. Không phải vì mệt mỏi hay thờ ơ, mà để toàn bộ nguồn lực, cả vật chất lẫn tinh thần, dồn về nhanh nhất cho đồng bào miền Trung thân yêu...

Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng cho hộ dân bị sập nhà hoàn toàn do mưa lũ

Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng cho hộ dân bị sập nhà hoàn toàn do mưa lũ

23 Nov, 06:39 PM

Kinhtedothi - Ngày 23/11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2192/QĐ-UBND, quy định chi tiết về việc hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hộ gia đình có nhà bị đổ, sập hoàn toàn hoặc trôi, mất chỗ ở được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà để xây dựng lại. Hộ gia đình có nhà bị ngập, sập một phần hoặc hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà để sửa chữa.

Khi ngõ phố, số nhà trở thành nơi tập kết hàng hóa ủng hộ bà con vùng lũ 

Khi ngõ phố, số nhà trở thành nơi tập kết hàng hóa ủng hộ bà con vùng lũ 

23 Nov, 05:27 PM

Kinhtedothi – Chứng kiến cảnh tượng mưa, lũ khiến người dân ở nhiều tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gánh chịu thiệt hại lớn, đối diện với nhiều khó khăn, mất mát, với tinh thần tương thân tương ái, người dân ở Nghệ An những ngày qua đã huy động, kêu gọi ủng hộ hàng tấn nhu yếu phẩm chia sẻ với bà con Nhân dân vùng lũ. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ