Xử lý nhanh và nghiêm lái xe tải kéo lê CSGT trên đường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (15/12), đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng bộ...

Kinhtedothi - Chiều nay (15/12), đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng bộ TP Hà Nội đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên Thượng úy CSGT Nguyễn Quốc Đạt, người bị xe tải vi phạm kéo lê 20m tại ngã ba Sài Đồng (quận Long Biên, Hà Nội).

Trước đó, sáng 12/12, trong quá trình làm nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt phát hiện ôtô tải BKS 89L-0211 do Đoàn Văn Chuyên (SN 1991, ở Văn Khê, Văn Giang, Hưng Yên) điều khiển va chạm với xe Toyota Vios nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế tăng ga bỏ chạy, khiến Thượng úy Đạt phải bám vào cần gạt nước, nằm trên capo. Tài xế liên tục đánh võng trên quãng đường 200m, khiến anh Đạt rơi xuống đất, bánh sau xe chèn qua người và kéo lê khoảng 20m.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm hỏi Thượng úy CSGT Đội 5 gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ. Ảnh Phạm Hùng (1)
Đồng chí Phạm Quang Nghị thăm hỏi Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Phạm Hùng.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức, Thượng úy Đạt nhập viện trong tình trạng gãy 3 xương sườn bên trái và bị nhiều chấn thương phần mềm. Bệnh nhân đã được mổ dẫn lưu màng phổi và nối xương sườn. Hiện đang được Bệnh viện tiếp tục kiểm tra, theo dõi khả năng bị viêm phổi. Bệnh nhân được tiên lượng tốt vì không phải thở máy.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị biểu dương tinh thần trách nhiệm, tận tụy của Thượng úy CSGT Nguyễn Quốc Đạt trong thực thi nhiệm vụ; chúc sức khỏe và mong đồng chí Nguyễn Quốc Đạt sớm bình phục, trở về đơn vị tiếp tục công tác.

Đồng chí Phạm Quang Nghị cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần vì bệnh nhân của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong việc điều trị cho Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt.
Đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu Công an TP Hà Nội cùng các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ việc, xử lý nhanh và nghiêm minh hành vi vi phạm của lái xe theo đúng quy định pháp luật, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để giáo dục, răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, đảm bảo các vụ việc tương tự không tái diễn.

“Trong khi cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đang xây dựng nếp sống văn minh, trật tự, có văn hóa trong mọi trường hợp thì ứng xử đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật kém của người lái xe sẽ không chỉ gây ra thương tổn về mặt thân thể, sức khỏe tới một cá nhân mà nghiêm trọng hơn là gây tổn thương về ý thức chấp hành pháp luật của công dân, ảnh hưởng tới xã hội”, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng, Công an TP Hà Nội cũng cần làm tốt công tác tập huấn kỹ năng xử lý, ứng phó với các tình huống bất ngờ để hạn chế thương vong cho cán bộ, chiến sỹ; đồng thời các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền để không còn xảy ra những vụ việc tương tự.