Xử lý “thiêu thân” trên đường Giải Phóng

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phớt lờ những quy định, hàng ngày có hàng trăm lượt phương tiện như những “con thiêu thân” nối đuôi nhau đi ngược chiều trên đường Giải Phóng gây cản trở, mất ATGT.

 

Để giảm thiểu ùn tắc, phục vụ công tác thi công hầm chui nút Kim Đồng – Giải Phóng sắp được triển khai trong thời gian tới, trên phố Giải Phóng hướng đi Ngọc Hồi, đoạn giáp với nút giao, lực lượng chức năng đã mở dải phân cách tạo thành một điểm cho các phương tiện quay đầu hướng đi ngã tư Vọng.

Theo phương án phân luồng giao thông, các phương tiện khi di chuyển từ nút Giải Phóng – Kim Đồng, phố Kim Đồng vào phố Định Công phải tiếp tục di chuyển trên phố Giải Phóng khoảng 300m đến điểm mở giải phân cách rồi quay đầu xe tiếp tục lộ trình.

Điểm mở giải phân cách trên đường Giải Phóng, đoạn nút Giải Phóng - Kim Đồng trở thành điểm đen mất an toàn giao thông.
Điểm mở giải phân cách trên đường Giải Phóng, đoạn nút Giải Phóng - Kim Đồng trở thành điểm đen mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, vì ngại phải đi xa thêm một đoạn đường, nhiều phương tiện ngay sau khi qua khỏi nút giao đã chọn phương án “đi tắt đón đầu”, di chuyển vào điểm mở giải phân cách dành cho các phương tiện quay đầu hướng đi ngã tư Vọng mới được mở để đi ngược chiều vào phố Định Công. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Thực tế cho thấy, tại khu vực này đã xảy ra không ít vụ va chạm giao thông mà nguyên nhân xuất phát từ lý do trên.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thanh Hiền, phố Định Công chia sẻ, tình trạng các phương tiện cố tình đi ngược chiều trên phố Giải Phóng vào phố Định Công đã lác đác diễn ra trong một thời gian dài. Nhưng từ khi điểm mở giải phân cách gần nút Giải Phóng – Kim Đồng hình thành, tình trạng trên diễn ra vô cùng phức tạp.

Hàng loạt xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều trên đường Giải Phóng hướng vào phố Định Công.
Hàng loạt xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều trên đường Giải Phóng hướng vào phố Định Công.

“Khi mới vào điểm mở dài phân cách, các chủ phương tiện đi rất chậm, song chỉ cần thấy chỗ thoáng là bất ngờ tăng ga, lao như những con thiêu thân sang mép đường bên này (mép đường Giải Phóng hướng đi Ngọc Hồi - PV) rồi đi ngược chiều vào phố Định Công, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn” – chị Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Thiếu tá Phạm Đức Hoàng – Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được tình trạng trên và vẫn thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, do ý thức kém của một số người dân nên tình trạng trên vẫn tái diễn.

Đội CSGT số 14 xử lý trường hợp đi ngược chiều trên đường Giải Phóng.
Đội CSGT số 14 xử lý trường hợp đi ngược chiều trên đường Giải Phóng.

Lý giải về vấn đề này, lãnh đạo Đội CSGT số 14 cho hay, khi quan sát thấy lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm, các chủ phương tiện sẽ ngay tập tức quay đầu xe để né tránh. Nhưng khi các lực lượng chức năng rút đi, đâu lại vào đấy.

Trước thực trạng trên, Thiếu tá Phạm Đức Hoàng cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, chốt trực nhằm xử lý nghiêm vi phạm. Cùng với đó, kiến nghị Công an phường Thịnh Liệt, Công an quận Hoàng Mai tăng cường chốt trực tại khu vực đầu phố Định Công để xử lý dứt điểm trường hợp cố tình vi phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần