Xử lý vi phạm trật tự đô thị trên phố Trần Duy Hưng

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tiếp thu phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị, các lực lượng chức năng phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên phố Trần Duy Hưng – một trong những tuyến phố trọng điểm của TP Hà Nội.

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của một số người dân sinh sống trên phố Trần Duy Hưng về việc các hộ kinh doanh, đặc biệt là cửa hàng trái cây ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè làm nơi doanh, đặt biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định.

Thậm chí, theo phản ánh của người dân, để thuận lợi cho việc kinh doanh, một số cửa hàng kinh doanh hoa quả đã tự ý hạ bó vỉa để tạo thuận lợi cho khách hàng đi xe máy lên vỉa hè.

Cửa hàng kinh doanh trái cây tại địa chỉ 95 Trần Duy Hưng lấn chiếm vỉa hè làm nơi bày hàng hóa, biển quảng cáo sai quy định.
Cửa hàng kinh doanh trái cây tại địa chỉ 95 Trần Duy Hưng lấn chiếm vỉa hè làm nơi bày hàng hóa, biển quảng cáo sai quy định.

Liên quan đến vấn đề này, sáng ngày 17/2, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã tiến hành ghi nhận thực tế. Theo ghi nhận, những phản ánh trên là hoàn toàn có cơ sở.

Tại trước cửa hàng số 95 Trần Duy Hưng người dân đã tự ý hạ bó vỉa hè để phục vụ cho khách di chuyển lên vỉa hè.
Tại trước cửa hàng số 95 Trần Duy Hưng người dân đã tự ý hạ bó vỉa hè để phục vụ cho khách di chuyển lên vỉa hè.

Cụ thể, trên phố Trần Duy Hưng hiện có gần chục cửa hàng kinh doanh trái cây nhập khẩu của các thương hiệu như: Khánh Ngọc Flower Fruits; Kenlyver Fruit... Trong quá trình kinh doanh, các cửa hàng này dựng biển quảng cáo, căng băng rôn sai quy định chiếm dụng vỉa hè… gây mất mỹ quan đô thị.

Muôn kiểu quảng cáo vi phạm trật tự đô thị.
Muôn kiểu quảng cáo vi phạm trật tự đô thị.

Trước thực trạng trên, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã liên hệ, phản ánh thực trạng với lãnh đạo phường Trung Hòa – đơn vị phụ trách địa bàn. Tiếp thu phản ánh, ngay trong chiều ngày 17/2, lực lượng chức năng phường Trung Hòa đã tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Sự thiếu ý thức của các hộ kinh doanh đã khiến phố Trần Duy Hưng trở lên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Sự thiếu ý thức của các hộ kinh doanh đã khiến phố Trần Duy Hưng trở lên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện tổ công tác của phường Trung Hòa cho biết, tất cả trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng đều đã nhiều lần tiến hành kiểm tra, xử lý. Song, một số trường hợp vẫn cố tình vi phạm. Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong chiều ngày 17/2.

Lực lượng chức năng phường Trung Hòa tổ chức ra quân xử lý vi phạm.
Lực lượng chức năng phường Trung Hòa tổ chức ra quân xử lý vi phạm.
Ngoài việc xử lý các trường hợp quảng cáo, sai quy định, vi phạm trật tự đô thị, lực lượng chức năng cũng tiến hành xử lý các hạng mục xâm phạm cây xanh.
Ngoài việc xử lý các trường hợp quảng cáo, sai quy định, vi phạm trật tự đô thị, lực lượng chức năng cũng tiến hành xử lý các hạng mục xâm phạm cây xanh.
Lực lượng chức năng tháo dỡ các biển quảng cáo sai quy định tại các cửa hàng kinh doanh trái cây.
Lực lượng chức năng tháo dỡ các biển quảng cáo sai quy định tại các cửa hàng kinh doanh trái cây.
Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.
Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần