Xử phạt người đàn ông cưỡi ngựa đi vào phần đường của xe cơ giới

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đàn ông cưỡi ngựa, đi vào phần đường của xe cơ giới, không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông... đã bị Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) lập biên bản xử phạt.

Ngày 15/2, Phòng CSGT Đường bộ đường sắt (PC08) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội Tuần tra dẫn đoàn vừa xử lý trường hợp người đàn ông cưỡi ngựa trắng, mặc áo hãng xe công nghệ di chuyển trên đường phố. 

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 20 ngày 14/2, tại giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu (quận 1, TP Hồ Chí Minh), trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Tuần tra dẫn đoàn đã phát hiện ông Dư Nguyễn Thành N. (SN 2000) cưỡi ngựa chạy trên đường Hai Bà Trưng.

Người đàn ông cưỡi ngựa đi vào làn đường xe cơ giới vào chiều ngày 14/2. Ảnh: PC08
Người đàn ông cưỡi ngựa đi vào làn đường xe cơ giới vào chiều ngày 14/2. Ảnh: PC08

Lúc này đang là giờ cao điểm, phương tiện di chuyển trên đường Hai Bà Trưng đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Do đó, tổ Tuần tra đã yêu cầu người đàn ông cưỡi ngựa nhanh chóng dừng lại và cho ngựa di chuyển vào lề đường.

Qua những lời giải thích, tuyên truyền của CSGT, ông N. cho biết được thuê cưỡi ngựa để quảng cáo cho một hãng xe công nghệ và ông N. hứa sẽ không tái phạm.

Sau khi lập biên bản, CSGT đã yêu cầu người này thuê xe tải chở ngựa về lại trang trại ở huyện Bình Chánh, không được tiếp tục cưỡi ngựa di chuyển vào phần đường của xe cơ giới.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông mặc đồng phục một hãng xe công nghệ, cưỡi ngựa trắng di chuyển trên đường. Cư dân mạng gọi là "bạch mã hoàng tử".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần