Xuất hiện bão gần Biển Đông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đường đi và vị trí bão Jangmi.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, hiện nay, một cơn bão đang hoạt động trên khu vực miền Nam Philippin và có tên quốc tế là Jangmi. Hồi 19 giờ ngày 29/12, vị trí tâm bão Jangmi ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

 
Đường đi và vị trí bão
Kinhtedothi - Đường đi và vị trí bão Jangmi.
Dự báo, trong ngày và đêm mai (30/12), bão Jangmi di chuyển chủ yếu theo Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 30/12, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông biển Xu lu (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong thời gian tiếp theo, bão Jangmi có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 31/12/2014, vị trí tâm bão Jangmi ở trên khu vực phía Tây biển Xu lu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Ngoài ra, hiện nay do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần