Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xuất hiện đàn cò trong Sách đỏ Việt Nam trên đồng lúa Quảng Trị

Kinhtedothi - Những ngày qua, đàn cò nhạn (còn gọi cò ốc) với hàng trăm cá thể xuất hiện kiếm ăn tại cánh đồng xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Đàn chim trên được xác định nằm trong danh sách loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.
Ước tính đàn cò nhạn này có số lượng khoảng 300-400 cá thể, tập trung kiếm ăn tại khu vực cánh đồng thuộc xã Triệu Sơn trong khoảng 2-3 ngày nay. Đây cũng là lần đầu tiên đàn cò nhạn xuất hiện ở nơi này.
Nhờ bảo vệ tốt, đàn cò nhạn - loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam xuất hiện ở Quảng Trị nhiều năm qua.
Cánh đồng tại xã Triệu Sơn và các xã lân cận trải dài trên diện tích hàng trăm héc-ta đang vào vụ lúa Đông Xuân nên có nhiều thức ăn ưa thích của cò nhạn. Theo người dân trồng lúa nơi đây, đàn cò nhạn kiếm ăn ở khu vực này từ sáng sớm và đến chiều khoảng 14-15 giờ bay về trú ngụ ở các rừng tràm lân cận.
Theo các chuyên gia, cò nhạn thường sống ở những nước Nam Á và Đông Nam Á, chúng thuộc họ Hạc và có tên khoa học là Anastomus oscitans. Đây là loài chim nằm trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc bậc hiếm (R).
Ở Việt Nam chúng chỉ xuất hiện ở một vài nơi thuộc miền Tây Nam Bộ và Tây Ninh. Dù loài này có đặc điểm sống định cư nhưng do vùng sinh sống và nơi tìm kiếm thức ăn bị thu hẹp nên phải di cư tới nơi khác. Thức ăn của chúng chủ yếu là các loài ốc, động vật thủy sinh như ếch, nhái, cua, côn trùng lớn.
Đàn cò nhạn cùng với các loài chim khác sải cánh kiếm ăn trên cánh đồng xã Triệu Sơn.
Ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho biết: Đàn cò nhạn xuất hiện trên địa bàn Quảng Trị trong 4 năm qua. Tuy nhiên, mỗi thời điểm xuất hiện ở các địa phương khác nhau. Nhờ công tác tuyên truyền, bảo vệ tốt nên đàn cò liên tục xuất hiện kiếm ăn ở nhiều địa phương. Có thời điểm chúng xuất hiện với trên 2.000 cá thể.
Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ đàn cò. Đồng thời, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắn, bẫy, bắt hoặc xua đuổi loài chim quý hiếm này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
30 năm bền bỉ vun trồng “trái ngọt” an sinh

30 năm bền bỉ vun trồng “trái ngọt” an sinh

12 Jun, 02:41 PM

Kinhtedothi - Trong hành trình 30 năm xây dựng, phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I luôn cố gắng triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia, chăm lo tốt cho các đối tượng thụ hưởng chính sách; không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ. Sự nỗ lực đó đã góp phần đưa chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đến gần hơn với người dân, trở thành trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ