Xuất hiện “hàng chông” trên Hồ Tây

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Mặt Hồ Tây, đoạn qua khách sạn Thắng Lợi bỗng xuất hiện hàng loạt cọc tre đủ kích cỡ cắm thẳng xuống lòng hồ gây mất mỹ quan đô thị.

Những ngày qua, mặt hồ Tây bỗng xuất hiện hàng loạt cọc nổi lên mặt nước, gây tò mò cho người đi đường. Một số người ví trông nó như những “hàng chông” làm xấu cảnh quan của hồ Tây.

"Hàng chông" trên Hồ Tây đoạn qua khách sạn Thắng Lợi.
"Hàng chông" trên Hồ Tây đoạn qua khách sạn Thắng Lợi.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 29/4, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội – đơn vị phụ trách duy trì vệ sinh môi trường mặt nước Hồ Tây.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, bức ảnh trên được chụp tại khu vực khách sạn Thắng Lợi.

“Đây là khu vực khách sạn Thắng Lợi. Các cọc này ngày trước bên khách sạn Thắng Lợi dùng để buộc các bè cây thủy sinh trang trí. Song, do các bè cây bị hỏng, đơn vị quản lý đã tiến hành di dời nhưng chưa nhổ đi” – đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tiếp thu phản ánh, đơn vị sẽ yêu cầu đơn vị quản lý khẩn trương tháo bỏ hệ thống cọc tre nêu trên để trả lại cảnh quan cho Hồ Tây.