Xuất hiện nhiều mẫu hoa ''độc lạ'' làm quà tặng 8/3

Lan Anh/Tieudung.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không chỉ có hoa tươi truyền thống, thị trường hoa 8/3 (Ngày Quốc tế phụ nữ) năm nay người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn với các loại hoa quà tặng độc, lạ.

Một ngày trước ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là dịp cao điểm của các sản phẩm quà tặng dành cho phái đẹp. Như thường lệ, hoa tươi luôn là món quà truyền thống được nhiều người lựa chọn. Cùng với hoa tươi truyền thống như mọi năm, năm nay, nhiều cửa hàng hoa tại Hà Nội còn đưa ra các mẫu hoa bó, lẵng... được làm từ nhiều chất liệu khác nhau: Lụa, sáp... và cả bằng tiền thật.
Các kiểu bó hoa được làm từ lụa và trang trí đẹp mắt có giá từ 400.000 - 500.000 đồng/bó.

Chị Nguyễn Thị Xuân - chủ cửa hàng hoa tươi Việt Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, năm nay, bên cạnh những mẫu hoa tươi truyền thống, cửa hàng chị còn tung ra các sản phẩm hoa được làm từ lụa, sáp, và tiền thật để tăng sự độc đáo, mới lạ.
"Năm nào cũng vậy, đến dịp 8/3, cửa hàng tôi luôn cố gắng tung ra những sản phẩm độc đáo để thu hút khách hàng. Năm nay, cùng với hoa tươi bó và lẵng truyền thống, tôi đã cho làm những bó hoa bằng lụa, sáp và tiền thật với nhiều kiểu dáng khác nhau" - chị Xuân chia sẻ.
Cũng theo chị Xuân, những sản phẩm này có giá không quá cao, hoa lụa và sáp chỉ từ 400.000 - 500.000 đồng/bó tùy vào kích thước và kiểu dáng, độ cầu kỳ. Các bó hoa bằng tiền thật thì có giá nhỉnh hơn từ 1 - 2 triệu đồng/bó, khách muốn loại cao cấp hơn thì cửa hàng của chị cũng sẽ đáp ứng.
Trên thị trường ghi nhận nhiều sản phẩm quà tặng lấy cảm hứng từ hoa độc đáo thu hút khách hàng. Đó là những bó hoa được kết từ trái cây, từ kẹo ngọt hay hoa bánh kem, hoa thạch... Có giá trung bình từ 200.000 - 600.000 đồng, những món quà tặng từ hoa ăn được này đang là lựa chọn mới trong dịp 8/3.
So với những bó hoa tươi, một bó hoa vừa độc lạ, đẹp mắt lại vừa ngon miệng chắc chắn sẽ ghi điểm hơn trong mắt người được tặng. Trào lưu bó hoa ăn được "rộ" lên trong 2 - 3 năm trở lại đây và vẫn chưa hề có dấu hiệu "hạ nhiệt". Trước kia, bó hoa ăn được chủ yếu chỉ gồm chocolate hay kẹo mút, hiện nay, có thể tìm thấy nhiều phiên bản mới cực hấp dẫn, từ bó hoa cherry sang chảnh cho tới bó hoa bánh mứt, kẹo bông ngọt ngào, thậm chí có cả bó hoa bánh kem sáng tạo cầu kỳ và bắt mắt.
Những bó hoa bánh kem là quà ''độc'' được nhiều người lựa chọn.

Nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu của khách hàng là mong muốn sự mới lạ, một số cửa hàng làm bánh handmade đã cho ra mắt rất nhiều những mẫu bánh dành tặng riêng cho ngày 8/3, đó là những mẫu bánh trang trí hoa với nhiều màu sắc và kiểu hoa khác nhau. Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, người nhận còn có thể thưởng thức ngay sau khi được tặng.
Ngoài chất lượng bánh là ưu tiên hàng đầu, bánh kem cho ngày 8/3 đặc biệt đòi hỏi mẫu mã phải thật đẹp và cầu kì. Nếu như những năm trước, bánh cho ngày 8/3 chỉ đơn giản với những chữ "Chúc mừng ngày mùng 8/3", "Happy women's day 8/3"... chạy quanh mặt bánh, thì năm nay cả chiếc bánh là hình những bông hoa nổi, nhìn giống như một bó hoa tươi. Thậm chí, những người thợ bánh đã mày mò tạo ra những mẫu hoa lạ, độc đáo với những gam màu tinh tế và tao nhã, khiến cho những chiếc bánh hấp dẫn và đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Đang tỉ mỉ trang trí chiếc bánh hình hoa theo đơn đặt hàng ngày 8/3, chị Nguyễn Hiền Linh - chủ tiệm bánh Rubi Cake - Khu vườn bánh hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ngay từ những ngày đầu tháng 3, đơn đặt hàng làm bánh ngày Quốc tế Phụ nữ đã rất nhiều, cả tiệm bánh phải làm việc hết công sức từ sáng tới tối để kịp cho đơn đặt. Giá bánh dao động từ 300.000 đồng - 600.000 đồng cho một chiếc bánh cầu kì, đẹp lung linh.
Những bó hoa được làm từ dâu tây vừa đẹp mắt vừa có thể ăn đang được cho là mặt hàng gây sốt trong dịp 8/3. Giá cho mỗi bó hoa dâu tây hiện dao động từ 400.000 đến 3 triệu đồng.
Bó hoa dâu tây siêu lạ gây sốt trong dịp 8/3 năm nay.

Muốn dành bất ngờ cho bạn gái, anh Mạnh Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đặt một bó hoa dâu tây "siêu to khổng lồ" vào ngày 8/3. Biết được bạn gái vừa yêu hoa, vừa thích ăn dâu tây, anh đã nhanh trí chọn một món quà có tích hợp cả hai.
"Tôi vừa đặt một bó hoa dâu tây với giá 800.000 đồng. Bó hoa gồm có vòng ngoài là hoa baby màu trắng, vòng thứ 2 là dâu tây, vòng trong cùng là trái cherry có màu đỏ rực rỡ, tượng trưng cho tình yêu" - anh nói.
Theo anh Trung, bó hoa dâu tây là món quà độc đáo nhất từ trước tới nay anh từng mua, bởi chúng có thể mang ra ăn, thưởng thức trực tiếp. Không những thế, cách sắp xếp, bài trí quả dâu tây trên bó hoa rất vừa vặn, đẹp mắt, trông xa như hoa thật.
Bên cạnh đó, các sản phẩm hoa tươi khác cũng vẫn rất thu hút khách hàng với nhiều mẫu mã, mức giá khác nhau để khách dễ lựa chọn.
Cụ thể hoa tươi Đà Lạt có giá giao động từ 300.000 - 500.000 đồng/bó hoặc lẵng tùy thuộc vào mức độ nhiều hoa hay ít.
Chị Nguyễn Vân Anh - chủ cửa hàng hoa Sunny Flower (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, giá hoa năm nay không biến động cho lắm, các mẫu hoa được khách lựa chọn chủ yếu là hoa Đà Lạt, một số người thích cao cấp hơn thì chọn hoa nhập.
Hoa tươi vẫn là mặt hàng được nhiều người lựa chọn làm quà tặng ngày 8/3.

"Hoa hồng Đà Lạt mua lẻ khoảng 30.000 - 50.000 đồng/bông tùy vào kích thước, còn hoa bó thì chỉ tầm 400.000 đồng/bó, lẵng là đẹp" - chị Vân Anh cho biết.
Nhiều chủ cửa hàng hoa chia sẻ, năm nay, dịp 8/3 vào thời điểm dịch Covid-19 cũng đã tạm được kiểm soát nên hy vọng sẽ sôi động và bán được nhiều hàng hơn.
"8/3 năm nay dịch bệnh cũng đã ổn hơn nên tôi mạnh dạn cho nhập thêm hoa bán dịp này, hy vọng mọi việc được thuận lợi. Riêng ngày 8/3, cửa hàng tôi đã có tới mười mấy đơn của công ty và tập thể đặt với số lượng lớn nên rất phấn khởi" - chị Nguyễn Thị Xuân, chủ cửa hàng hoa tươi Việt Xuân chia sẻ.