Xuất khẩu dệt may sang Nhật Bản có thể đạt 1 tỷ USD

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo dự báo của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, xuất khẩu dệt may sang thị trường Nhật Bản năm 2009 có thể đạt từ 900 - 1 tỷ USD, tăng 18 - 20% so với năm 2008.

KTĐT - Theo dự báo của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, xuất khẩu dệt may sang thị trường Nhật Bản năm 2009 có thể đạt từ 900 - 1 tỷ USD, tăng 18 - 20% so với năm 2008.

Theo các doanh nghiệp dệt may trong nước, kể từ ngày 1/10/2009, khi Hiệp định Đối tác kinh tế Việt-Nhật (VJEPA) có hiệu lực, thuế suất của hàng dệt may từ Việt Nam vào Nhật Bản được cắt giảm, nhờ đó có thêm cơ hội xuất khẩu sang thị trường này. Tuy nhiên, Nhật Bản vốn là thị trường tiêu dùng khó tính nên để đạt cột mốc xuất khẩu 1 tỷ USD là điều không dễ


Hiện kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 10 tháng đầu năm của cả nước ước đạt 7,5 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ. Tuy xuất khẩu hàng dệt may vào một số thị trường lớn như Mỹ, Liên minh Châu Âu giảm đáng kể trong 10 tháng nhưng bù lại xuất khẩu vào một số thị trường Châu Á quan trọng lại tăng như Nhật Bản tăng 14%.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần