Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xuất khẩu gạo đạt mốc 7,5 triệu tấn

Kinhtedothi - Thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam trong năm 2014 là Trung Quốc, Philippines nhưng trong năm tới, những thị trường này sẽ có nhiều diễn biến phức tạp.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, xuất khẩu gạo năm 2014 đạt 6,5 triệu tấn, với giá trị FOB đạt 2,84 tỷ USD, giá trị CIF đạt 2,99 tỷ USD. Giá xuất khẩu bình quân FOB đạt 436,92 USD/tấn. Ngoài ra, xuất khẩu biên mậu thị trường Trung Quốc khoảng 1 triệu tấn. Như vậy, tổng lượng xuất khẩu năm 2014 đạt 7,5 triệu tấn.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn thứ nhất của Việt Nam với 2,1 triệu tấn, chiếm 32% tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp theo là thị trường Philippines với 1,4 triệu tấn chiếm 22%.

Đạt được kết quả trên, theo VFA là nhờ sự chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ và các bộ, ngành; chi phí vận chuyển thấp hỗ trợ cho giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cạnh tranh được với các nước xuất khẩu khác; các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đẩy mạnh liên kết sản xuất và thực hiện mô hình cánh đồng lớn, qua đó từng bước phát triển chất lượng gạo đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 
Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn thứ nhất của Việt Nam với 2,1 triệu tấn. Ảnh internet.
Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn thứ nhất của Việt Nam với 2,1 triệu tấn. Ảnh internet.
Năm 2015, tình hình thị trường xuất khẩu dự báo tiếp tục có những diễn biến khó khăn. Cụ thể, Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong năm thứ 3 liên tiếp nhưng sẽ có thay đổi trong năm 2015 do Trung Quốc kiểm soát và ngăn chặn nhập khẩu lậu qua biên giới. Do đó, Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu chính thức từ nhiều nguồn cung cấp, điều này sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2015.

Châu Phi là thị trường lớn thứ 2 nhưng năm 2014 gạo Việt Nam mất thị phần đến 60% do cạnh tranh của gạo Thái Lan, Ấn Độ, nhất là gạo tồn kho giá rẻ từ Thái Lan. Dự kiến, năm 2015 Thái Lan tiếp tục chiếm lĩnh khu vực thị trường này do lợi thế bán tồn kho chính phủ và giá cạnh tranh.

Tuy vậy, VFA vẫn đặt mục tiêu xuất khẩu 7-7,5 triệu tấn, trong đó xuất khẩu sang các thị trường chính trong năm tới dự kiến đạt 6,3 triệu tấn (xuất khẩu sang Philippines có thể đạt 1,5-2 triệu tấn, sang Indonesia 1,1-1,5 tấn, sang Malaysia 500 nghìn-1,1 triệu tấn, sang Trung Quốc 2,4 triệu tấn…).
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ