Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Xuất khẩu thủy sản tháng 1/2025 vượt mốc 774 triệu USD bất chấp kỳ nghỉ Tết

Cẩm Vân/Thitruongtaichinh
Chia sẻ Zalo

Tháng 1/2025 rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản vẫn đạt trên 774 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy sự tăng trưởng chung của ngành.

Xuất khẩu thủy sản khởi sắc đầu năm 2025 nhờ nhu cầu tăng mạnh từ Trung Quốc, đặc biệt với các mặt hàng cao cấp  
Xuất khẩu thủy sản khởi sắc đầu năm 2025 nhờ nhu cầu tăng mạnh từ Trung Quốc, đặc biệt với các mặt hàng cao cấp  

Điểm sáng trong xuất khẩu thủy sản tháng 1/2025

Sự gia tăng nhu cầu từ Trung Quốc cho dịp Tết Nguyên đán đã tạo động lực chính cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Các mặt hàng tươi sống như tôm hùm, cua, ngao, ốc thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt trong phân khúc cao cấp.

Tôm hùm xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 70 triệu USD, chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản vào thị trường này và tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Cua biển xuất khẩu đạt 18,5 triệu USD, tăng gấp 18 lần so với tháng 1/2024. Nhờ sự bùng nổ của tôm hùm, tổng xuất khẩu tôm tăng mạnh 24%, đóng vai trò quyết định trong mức tăng trưởng chung của ngành thủy sản.

Trong khi đó, xuất khẩu sang các thị trường khác đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ. Các mặt hàng chủ lực như cá tra, cá ngừ, mực, bạch tuộc đều có sự sụt giảm nhất định.

Thách thức và chiến lược cho những tháng tới

Hiện tại, chính sách thuế quan của Mỹ vẫn chưa rõ ràng sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Các chuyên gia nhận định cần từ 3-6 tháng để thị trường có những điều chỉnh phù hợp.

Trong thời gian chờ đợi này có thể các DN XK và các nhà NK Mỹ sẽ tranh thủ thúc đẩy mạnh giao thương. Do vậy, trong một vài tháng tới, XK sang Mỹ có thể tăng mạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý đến chi phí vận tải và logistics có thể gia tăng do nhu cầu xuất khẩu tăng đột biến.

Thị trường Trung Quốc có thể chứng kiến sự chững lại của các mặt hàng thông dụng như tôm chân trắng, cá tra do sự cạnh tranh từ nguồn cung nội địa. Tuy nhiên, phân khúc sản phẩm cao cấp như tôm hùm, cua và hải sản tươi sống vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Mức độ cạnh tranh tại EU và ASEAN cũng ngày càng gay gắt, không chỉ với các đối thủ truyền thống như Ấn Độ, Ecuador mà còn với Trung Quốc và Canada – những quốc gia vừa bị Mỹ áp thuế nhập khẩu mới.