Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xuất khẩu Trung Quốc bứt tốc tại Đông Nam Á, định hình thương mại khu vực

Kinhtedothi - Xuất khẩu của Trung Quốc sang Đông Nam Á tăng mạnh trong năm 2025, phản ánh sự dịch chuyển của dòng chảy thương mại quốc tế và nhu cầu tái cấu trúc chuỗi cung ứng, khi nhiều doanh nghiệp tìm kiếm các lựa chọn sản xuất có chi phí hợp lý hơn.

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Đông Nam Á đang tăng nhanh, gần gấp đôi so với 4 năm trước, trong bối cảnh quan hệ kinh tế giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng ngày càng sâu rộng.

Theo dữ liệu nhập khẩu chính thức do ISI Markets tổng hợp cho Financial Times, lượng hàng Trung Quốc xuất sang một số nền kinh tế lớn của Đông Nam Á như: Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Malaysia đã tăng 23.5% trong 9 tháng đầu năm, từ 330 tỷ USD lên 407 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 5 năm qua, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Đông Nam Á đã tăng gấp đôi, kéo thặng dư thương mại của nước này với khu vực lên mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng năm 2025, tốc độ tăng trưởng gần như gấp đôi mức trung bình khoảng 13%/năm của bốn năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Đông Nam Á đang tăng nhanh, gần gấp đôi so với 4 năm trước, trong bối cảnh quan hệ kinh tế giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng ngày càng sâu rộng. Ảnh: China Daily

Theo các chuyên gia, đợt tăng mạnh này không chỉ xuất phát từ nhu cầu thị trường mà còn phản ánh những thay đổi lớn trong dòng chảy thương mại quốc tế.

Ông Roland Rajah, nhà kinh tế của viện nghiên cứu Lowy Institute, cho biết thương mại đang dịch chuyển rõ rệt trong năm nay, nhất là khi một số mặt hàng phải điều chỉnh theo các mức thuế mới tại các thị trường lớn.

Nhiều nhà phân tích bổ sung rằng một phần làn sóng xuất khẩu mới liên quan đến việc doanh nghiệp tìm cách giảm tác động của mức thuế cao áp dụng đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Một số mặt hàng chịu mức thuế trung bình khoảng 47% tại các thị trường lớn, trong khi các quốc gia Đông Nam Á thường áp dụng mức thuế khoảng 19%. Điều này khiến khu vực trở thành lựa chọn hợp lý về chi phí cho các chuỗi cung ứng muốn mở rộng hoặc tái bố trí hoạt động.

Trong một nghiên cứu sắp công bố, ông Rajah cho biết xuất khẩu của Trung Quốc sang Đông Nam Á đã tăng khoảng 30% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước.

"Đợt tăng lần này có điểm khác biệt so với các giai đoạn trước. Phần lớn lượng hàng tăng thêm không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp, mà còn được sử dụng làm đầu vào cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong khu vực," ông nhận định.

Theo phân tích của Rajah, khoảng 60% hàng hóa Trung Quốc xuất sang ASEAN trong năm nay là linh kiện phục vụ lắp ráp, sau đó được tái xuất sang các thị trường khác. Với nhóm hàng tiêu dùng, Trung Quốc cũng đang mở rộng vai trò nhà cung cấp chủ yếu và gia tăng thị phần so với các quốc gia cạnh tranh trong khu vực.

Doris Liew, một nhà kinh tế từng làm việc tại Viện Nghiên cứu Dân chủ và Kinh tế Malaysia, cho rằng việc Trung Quốc tìm kiếm thị trường cho nguồn cung lớn khiến Đông Nam Á trở thành lựa chọn tự nhiên nhờ vị trí gần, chi phí hậu cần phù hợp và quy mô dân số lớn. Bà nhận định ô tô là một trong những ngành thể hiện rõ nhất xu hướng này, khi người tiêu dùng trong khu vực ngày càng quan tâm tới các mẫu xe điện có giá cạnh tranh của Trung Quốc.

Đọc thêm: Điện đàm với Mỹ, ông Zelensky tìm động lực mới cho tiến trình hòa bình Ukraine

Theo PwC, thị phần của các hãng xe Nhật Bản tại các thị trường lớn Đông Nam Á đã giảm từ mức trung bình 77% trong những năm 2010 xuống còn khoảng 62% trong nửa đầu năm 2025. Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tăng thị phần từ mức rất nhỏ lên hơn 5% trong tổng số 3.3 triệu xe bán ra mỗi năm tại khu vực. Tuy còn ở mức thấp, tốc độ tăng trưởng này cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong thị hiếu người dùng.

Để giảm áp lực cạnh tranh lên sản xuất trong nước, một số quốc gia Đông Nam Á đã siết chặt quy định nhập khẩu hoặc xem xét áp dụng thuế bổ sung đối với một số mặt hàng. Tuy vậy, theo Liew, đây chủ yếu là các biện pháp tạm thời.

Bà cho rằng thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp trong khu vực vẫn nằm ở năng lực công nghệ và khả năng đổi mới. Nếu không chủ động nâng cấp, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong một môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Trong khi đó, hệ sinh thái công nghiệp của Trung Quốc đang đổi mới nhanh và mở rộng mạnh, tạo sức ép lớn lên các nhà sản xuất trong khu vực.

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tăng trưởng vượt bậc

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tăng trưởng vượt bậc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

06 Feb, 07:20 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, bất chấp lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống dưới mục tiêu. Cơ quan này cho rằng xu hướng hiện nay chưa đủ để làm thay đổi định hướng chính sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Điểm tin 05/02: Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn

Điểm tin 05/02: Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn

05 Feb, 12:09 PM

Kinhtedothi - Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn; Israel nêu 4 yêu cầu với Tehran trước đàm phán Mỹ - Iran; Nga phản đối kế hoạch NATO triển khai lực lượng tại Ukraine sau ngừng bắn; Ông Trump điện đàm với ông Tập; Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có 800 tỷ USD...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ