Ninh Thuận:
Y án đối với cựu quân nhân gây tai nạn khiến một nữ sinh tử vong
Ngày 11/4, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh về tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Nội dung vụ án thể hiện, khoảng 8h ngày 28/6/2022, Hoàng Văn Minh lái ô tô 7 chỗ chở nhiều người trong gia đình (trong đó có Huỳnh Thị Kim Hằng- vợ bị cáo và Phạm Văn Võ - chú của bị cáo) trên đường 16/4, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ô tô sau đó tông vào xe máy của em Hồ Hoàng A. (18 tuổi, đang đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp THPT) chạy cùng chiều. Nữ sinh bị hất văng vào trụ điện, tử vong tại chỗ.
Hoàng Văn Minh cùng vợ xuống kiểm tra, thấy nữ sinh bị thương nặng nên bảo người nhà đứng đợi, để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do lo sợ ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị, Minh đã nhờ Phạm Văn Võ nhận là người lái xe.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phạm Văn Võ nhận là người lái ô tô, gây tai nạn. Huỳnh Thị Kim Hằng cũng xác nhận điều này. Tuy nhiên quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định vợ chồng Hằng khai báo gian dối, Hoàng Văn Minh mới là người lái xe gây tai nạn.
Sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng xác định, Hoàng Văn Minh trong khi điều khiển ô tô đã sử dụng điện thoại, thiếu tập trung quan sát, không bảo đảm an toàn trong quá trình chuyển hướng, để xảy ra va chạm với xe máy của cháu Hoàng A. khiến nạn nhân tử vong.
Ngày 29/6/2022, Hoàng Văn Minh đến Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ án đã được Tòa án Quân sự khu vực 2, Quân khu 5 đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 5/12/2023 tại TP Nha Trang, Khánh Hòa. Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Văn Minh mức án 14 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 254 triệu đồng.
Sau khi bản án được tuyên, bị cáo Hoàng Văn Minh có đơn kháng cáo, trong đó có nội dung xin giám án và xin hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo có Đơn trình bày xin được thỏa thuận dân sự, HĐXX đã công bố nội dung đơn, đồng thời tạo điều kiện để hai bên thỏa thuận, tuy nhiên, phía gia đình bị hại không chấp nhận.
Đơn kháng cáo của bị cáo có nhiều nội dung nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo chỉ giữ lại nội dung xin được giảm án và xin được hưởng án treo. Bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối hận, khẳng định lỗi chính gây ra vụ tai nạn là do bản thân bất cẩn, thiếu quan sát, bị cáo nhiều lần cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại.
Đại diện gia đình bị hại vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo, tăng số tiền bồi thường…
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, căn cứ tài liệu hồ sơ và những lời khai tại tòa, HĐXX xét thấy, tại phiên tòa, bị cáo không cung cấp thêm được tài liệu, chứng cứ nào mới. Do đó không có cơ sở để xem xét áp dụng giảm hình phạt cho bị cáo. Mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Vì vậy, HĐXX bác đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên giữ nguyên mức hình phạt là 14 tháng tù.
HĐXX tuyên, bác nội dung kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo của đại diện bị hại; sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm, tăng mức bồi thường cho đại diện bị hại với số tiền hơn 306 triệu đồng.

Đề nghị giữ nguyên tên gọi của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, ngày 26/3 các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
Lý do tòa án tỉnh Kiên Giang hủy các QĐ của UBND TP Phú Quốc
Kinhtedothi – Những ngày qua dư luận trên cả nước đang thắc mắc tại sao UBND TP Phú Quốc lại thua kiện trong vụ cưỡng chế 2 trường hợp trong khu 79 căn biệt thự trái phép tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã đi sâu tìm hiểu vấn đề này.

Công an tỉnh Bình Phước truy tìm cựu thư ký tòa án tỉnh
Kinhtedothi - Do có đơn tố giác tội phạm đối với Nguyễn Hữu Nam (SN 1988) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định truy tìm đối tượng.