Ý nghĩa ngày hội “Giọt hồng yêu thương” tại Hậu Giang

Giang Lam - Hồng Duy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/1, tại Nhà văn hóa thiếu nhi TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, chương trình hiến máu tình nguyện (HMTN) “Hành trình những giọt máu nghĩa tình – Giọt hồng yêu thương” năm 2022 với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống” diễn ra thu hút hàng trăm người dân tham gia.

Chương trình do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Hậu Giang, Ban Vận động HMTN TP Ngã Bảy tổ chức.

Đăng ký tham gia hiến máu tại chương trình.
Đăng ký tham gia hiến máu tại chương trình.
Ý nghĩa ngày hội “Giọt hồng yêu thương” tại Hậu Giang - Ảnh 1

Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện Hướng dẫn 88/HD-BCĐQG của  Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN và Công văn số 2776/UBND-NCTH của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thống nhất hưởng ứng Kế hoạch Chiến dịch vận động HMTN trong dịp Tết và tổ chức “Hành trình những giọt máu nghĩa tình” năm 2022; góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh vào dịp Tết Nhâm Dần năm 2022…

Khám sàng lọc trước khi hiến máu.
Khám sàng lọc trước khi hiến máu.
Ý nghĩa ngày hội “Giọt hồng yêu thương” tại Hậu Giang - Ảnh 2

Phát biểu tại chương trình, bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Hậu Giang cho biết, cùng với cả nước thực hiện hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, trong những năm qua, phong trào vận động HMTN tỉnh nhà không ngừng đạt nhiều kết quả cao. Nhận thức của người dân cùng các cấp ủy đảng, chính quyền về HMTN đã có chuyển biến tích cực, thể hiện số lượng máu tiếp nhận và số lượng người tham gia HMTN ngày càng tăng. Riêng năm 2021 tỉnh đã tiếp nhận được 14.320 đơn vị máu, đạt 119,33% kế hoạch…

Nhiều người có mặt từ rất sớm tham gia hiến máu.
Nhiều người có mặt từ rất sớm tham gia hiến máu.

Bà Hồ Thu Ánh kêu gọi vận động các lực lượng xã hội trong địa phương, nhất là lực lượng thanh niên tham gia hưởng ứng phong trào HMTN trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. Phát động phong trào “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống” nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu và tạo dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người vào dịp Tết hàng năm.

Ý nghĩa ngày hội “Giọt hồng yêu thương” tại Hậu Giang - Ảnh 3
Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được thực hiện suốt chương trình.
Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được thực hiện suốt chương trình.

Thường trực Ban Vận động HMTN các huyện, thị, thành tham mưu, đề xuất với huyện, thị, thành ủy, UBND để có văn bản chỉ đạo triển khai kế hoạch tới các thành viên; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo HMTN tỉnh để  truyền thông và tổ chức Chiến dịch đặc biệt là vận động HMTN trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Quang cảnh lễ khai mạc.
Quang cảnh lễ khai mạc.

Lập kế hoạch tổ chức vận động trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia HMTN theo kế hoạch. Tổ chức tốt việc chăm sóc, tư vấn và  sắp xếp theo đúng quy trình, đảm bảo thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho mọi người dân đến HMTN ở các điểm hiến máu lưu động tại các xã, phường, thị trấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN.
Ý nghĩa ngày hội “Giọt hồng yêu thương” tại Hậu Giang - Ảnh 4

“Cùng với thành công của buổi lễ phát động hôm nay, tôi tin tưởng rằng năm 2022 chúng ta sẽ phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra và cùng với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống” sẽ đáp ứng nhu cầu máu để phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện trong tỉnh. Và ý nghĩa hơn là đem lại sự sống cho những người kém may mắn trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác…” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chia sẻ.

Nhà báo Hồng Lĩnh – đại diện Báo Kinh tế & Đô thị tại ĐBSCL phát biểu tại lễ khai mạc.
Nhà báo Hồng Lĩnh – đại diện Báo Kinh tế & Đô thị tại ĐBSCL phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Hồng Lĩnh – đại diện Báo Kinh tế & Đô thị tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều nơi trên cả nước đã không thể tổ chức hiến máu, lượng máu giảm nghiêm trọng trong khi nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện vẫn rất lớn.

Cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu tại chương trình.
Cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu tại chương trình.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, có thời điểm lượng máu tiếp nhận trên toàn quốc chỉ còn khoảng 40% so với kế hoạch đề ra. Hầu hết các địa phương, đơn vị đã hoãn, hủy lịch tổ chức hiến máu. Tại khu vực ĐBSCL, việc hiến máu cũng đã gặp khó khăn, nhiều đơn vị đã phải hủy lịch hiến máu vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang đối mặt khan hiếm nguồn máu trọng do ảnh hưởng của dịch bệnh...

Ý nghĩa ngày hội “Giọt hồng yêu thương” tại Hậu Giang - Ảnh 5

Trước tình hình khan hiếm máu nghiêm trọng, Ban Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị đã đề xuất kế hoạch kêu gọi HMTN mang tên “Giọt hồng yêu thương” và tỉnh Hậu Giang là điểm thứ 2 thực hiện chương trình nhân đạo này, với mong muốn tiếp tục cổ vũ, động viên phong trào HMTN, qua đó khơi dậy lòng nhân ái, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng người Việt.

Đại diện UBND tỉnh Hậu Giang và Báo Kinh tế & Đô thị trao học bổng cho học sinh nghèo.
Đại diện UBND tỉnh Hậu Giang và Báo Kinh tế & Đô thị trao học bổng cho học sinh nghèo.

Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2021.

Nhà báo Hồng Lĩnh tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo.
Nhà báo Hồng Lĩnh tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo.

Các đơn vị đồng hành cùng chương trình gồm Công ty TNHH Garsoni Việt Nam, Tập đoàn An Nông, Công ty TNHH Kiên Nam và Công ty TNHH TM – XNK Thái Hân tài trợ đường, dung dịch sát khuẩn… cùng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo. Ngoài ra, cá nhân nhà báo Hồng Lĩnh tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần