Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ý nghĩa từ cuộc thi sắc đẹp dành cho giới trẻ Việt tại Nhật

Kinhtedothi - Vòng chung kết cuộc thi “Hoa hậu và Nam vương người Việt tại Nhật Bản 2014” tối 5/1 đã khép lại với danh hiệu Nam vương được trao cho chàng trai quê Hải Dương đến từ Nagasaki, Nguyễn Văn Hiếu, và cô gái gốc Việt Phạm Miyuki đăng quang ngôi vị Hoa hậu.
Kinhtedothi - Vòng chung kết cuộc thi “Hoa hậu và Nam vương người Việt tại Nhật Bản 2014” tối 5/1 đã khép lại với danh hiệu Nam vương được trao cho chàng trai quê Hải Dương đến từ Nagasaki, Nguyễn Văn Hiếu, và cô gái gốc Việt Phạm Miyuki đăng quang ngôi vị Hoa hậu.
Với thể hình đẹp, ứng xử thông minh và nụ cười tươi tắn, Nguyễn Văn Hiếu đã chiếm trọn tình cảm của ban giám khảo và khán giả tại hội trường nhà hát Shonandai, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

 
Nam vương Nguyễn Văn Hiếu và Hoa hậu Phạm Miyuki đăng quang tại cuộc thi. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Nam vương Nguyễn Văn Hiếu và Hoa hậu Phạm Miyuki đăng quang tại cuộc thi. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Sở hữu một vẻ đẹp đằm thắm và nụ cười quyến rũ, cô gái 17 tuổi Phạm Miyuki đã thể hiện khả năng trình diễn và gu thời trang khá tốt trong các phần thi về trang phục bikini, dạ hội và áo dài truyền thống.

Tuy sống ở Nhật Bản từ khi còn nhỏ với vốn tiếng Việt ít ỏi nhưng Miyuki đã cố gắng trả lời mạch lạc trong phần thi bốc thăm câu hỏi và thể hiện được tài ứng xử khéo léo, thuyết phục ngay cả những vị Giám khảo khó tính nhất.

Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cuộc thi “Hoa hậu và Nam vương người Việt tại Nhật Bản 2014” là một điểm nhấn văn hóa đặc sắc nhân dịp Tết dương lịch trong hoạt động của cộng đồng Việt Nam tại đây thời gian qua.

Điểm đáng chú ý của Vòng Chung kết năm nay là có sự tham dự của Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, bà Lê Nguyệt Nga, với vai trò Giám khảo cuộc thi. Bà Nga hiện là thành viên của Hội phụ nữ hữu nghị châu Á-Thái Bình Dương (ALFS) và ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc thi ngay từ những ngày đầu tiên.

Bà Tống Kim Giao, đồng Trưởng Ban tổ chức đêm chung kết kiêm giám khảo cuộc thi, cho biết ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi này là nhằm tạo một sân chơi bổ ích và lý thú nhằm cố kết cộng đồng người Việt xa tổ quốc.

Bà Giao cho biết: “Chúng tôi là những người Việt xa quê hương nhưng vẫn một lòng hướng về đất nước. Tôi muốn tà áo dài Việt Nam tung bay nơi xứ người và thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài từ nay về sau sẽ vẫn luôn tự hào mình là người Việt.”

Bà Giao cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các sân chơi như thế này trong tương lai để các bạn trẻ Việt Nam thêm yêu tổ quốc và gắn bó với quê hương.

Nam vương Nguyễn Văn Hiếu cho biết giải thưởng là một niềm vinh dự lớn đối với cá nhân anh nhưng theo anh “quan trọng hơn hết, ý nghĩa của cuộc thi mà Ban Tổ chức và các thí sinh muốn hướng đến là gắn kết cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.”

Trong khi đó, tân Hoa hậu Phạm Miyuki đã không giấu nổi sự xúc động khi nhận được giải thưởng. Cô bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều cuộc thi ý nghĩa như thế này trong tương lai.

Vòng sơ loại của cuộc thi diễn ra từ tháng 8/2013 với sự tham gia của các thí sinh người Việt khắp mọi vùng trên đất nước Nhật Bản. Ban Tổ chức đã chọn được 24 thí sinh gồm 12 nam và 12 nữ bước vào vòng Chung kết.

Bên cạnh những phần tranh tài gay cấn giữa 24 thí sinh, đêm chung kết là một bữa tiệc tinh thần dành cho bà con kiều bào xa Tổ Quốc các tiết mục âm nhạc, trình diễn thời trang và hài kịch đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sỹ Việt Nam như ca sỹ-diễn viên Thanh Ngọc, nam ca sỹ-diễn viên Hòa Hiệp và Bá Thắng, nữ diễn viên Lê Khánh...
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa đưa vào sử dụng trụ sở liên cơ quan hơn 544 tỷ đồng

Khánh Hòa đưa vào sử dụng trụ sở liên cơ quan hơn 544 tỷ đồng

28 Jan, 01:39 PM

Kinhtedothi – Ngày 28/1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị - hành chính quan trọng, được đưa vào sử dụng trong bối cảnh toàn tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị giai đoạn 2025-2030.

Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ 50 báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ 50 báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

28 Jan, 01:37 PM

Kinhtedothi - Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao thẻ báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ