Trao giải Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô trên internet" năm 2022":

Ý thức tham gia giao thông của học sinh ngày càng nâng cao

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/2, Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toan giao thông Thủ đô” năm 2022 đã trao giải cho các thí sinh đoạt giải vòng Cuộc thi “VÌ An toàn giao thông Thủ đô trên internet" tại trường THCS Văn Hoàng và trường THPT Tân Dân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Chương trình truyền thông “Vì an toan giao thông Thủ đô” năm 2022 được tổ chức nhằm mục đích tạo sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”, nâng cao ý thức của người dân tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong thanh thiếu niên; góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và đảm bảo trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh – Trưởng ban Thư ký Chương trình “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2022 phát biểu tại buổi lễ.
Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh – Trưởng ban Thư ký Chương trình “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2022 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh - Trưởng ban Thư ký cho biết: “Chương trình “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2022 được UBND TP Hà Nội giao cho báo Kinh tế & Đô thị, Sở GTVT, Sở GD&ĐT, Ban ATGT TP, Công an TP Hà Nội phối hợp tổ chức thường niên. Đến nay đã là năm thứ 11 được triển khai thực hiện rộng khắp trên toàn địa bàn”.

Theo ông Lê Hoàng Anh, “Chương trình “Vì An toàn giao thông Thủ đô” luôn nhận được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt với sự nhiệt tình tham dự của các em học sinh, sinh viên tại những trường tiểu học cho đến đại học trên địa bàn Hà Nội.

“Một trong những nội dung rất được quan tâm theo dõi của Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” là cuộc thi “VÌ An toàn giao thông Thủ đô trên internet" năm 2022. Cuộc thi đã thu hút gần 80 nghìn lượt thí sinh tham gia, trong đó có đông đảo học sinh trường THCS Văn Hoàng và THPT Tân Dân” - ông Lê Hoàng Anh thông tin.

Đại diện Ban tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2022 cho biết thêm, trong những gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ cả nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng đã có những khởi sắc và chuyển biến tích cực đáng ghi nhận, bởi tiếp tục giảm 5 - 10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được kết quả đáng mừng đó, có sự đóng góp từ sự chuyển biến trong ý thức tham gia giao thông an toàn của các em học sinh hai trường THCS Văn Hoàng và THPT Tân Dân dưới sự dạy bảo chu toàn của các thầy, cô giáo.

Ông Lê Hoàng Anh (ngoài cùng bên phải) và ông Tạ Đức Giang (ngoài cùng bên trái) trao giải cho các thí sinh đoạt giải Vòng trường THPT Tân Dân và THCS Văn Hoàng.
Ông Lê Hoàng Anh (ngoài cùng bên phải) và ông Tạ Đức Giang (ngoài cùng bên trái) trao giải cho các thí sinh đoạt giải Vòng trường THPT Tân Dân và THCS Văn Hoàng.

Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” được triển khai tổ chức nhằm giáo dục kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và người dân khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hoá giao thông trên địa bàn toàn TP Hà Nội.

Đồng thời, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, nhất là việc xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên. Tuyên truyền đến từng gia đình và cộng đồng về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.

Chương trình cũng nhằm góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên Thủ đô tại các cấp học. Bởi thực tế, Hà Nội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông; ùn tắc giao thông, đe dọa đến tính mạng con người rất cao.

Ý thức giao thông được nâng cao

Ông Lê Hoàng Anh cho rằng, trên nhiều con đường, tuyến phố của Thủ đô, những hình ảnh đẹp về ý thức chấp hành pháp luật về giao thông và văn hóa giao thông của các em học sinh ngày càng được nâng cao. Việc các em đội mũ bảo hiểm, không vượt đèn đỏ; đi đúng làn đường, phần đường... đã góp phần chung tay xây dựng văn hóa giao thông. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô" năm 2022.

Danh sách thí sinh THCS Văn Hoàng đoạt giải vòng của Cuộc thi  “Vì An toàn giao thông Thủ đô trên internet" năm 2022
Danh sách thí sinh THCS Văn Hoàng đoạt giải vòng của Cuộc thi  “Vì An toàn giao thông Thủ đô trên internet" năm 2022

Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Hà Nội Tạ Đức Giang - Phó trưởng Ban Thư ký Chương trình Chương trình truyền thông ''Vì An toàn giao thông Thủ đô'' năm 2022,  cho biết: “Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình truyền thông ''Vì An toàn giao thông Thủ đô'' năm 2022. Đây là năm thứ 6 liên tiếp triển khai thi trên internet theo hình thức trắc nghiệm, cung cấp thông tin, kiến thức về Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng tham gia giao thông an toàn một trực diện, tạo được hứng khởi cho học sinh các trường trên toàn địa bàn TP Hà Nội tham gia. Thông qua cuộc thi, đã đóng góp phần không nhỏ vào xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô và cả nước”.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Phó hiệu Trưởng trường THCS Văn Hoàng Phạm Văn Xuân cho biết: “Chúng tôi luôn xác định việc đảm bảo an toàn giao thông cho các cháu học sinh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong tất cả những buổi chào cờ, sinh hoạt tuần, các thầy cô giáo đều tuyên truyền và hướng dẫn các em học sinh tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ”.

Danh sách thí sinh đoạt giải vòng trường THPT Tân Dân đoạt giải Vòng cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô trên internet" năm 2022
Danh sách thí sinh đoạt giải vòng trường THPT Tân Dân đoạt giải Vòng cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô trên internet" năm 2022

Ông Phạm Văn Xuân cho biết thêm, trường THCS Văn Hoàng luôn tích cực vận động các em học sinh tham gia Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô trên internet”. Qua kỳ thi, các em nhận thức rõ hơn tầm quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông, qua đó, tuyên truyền đến gia đình, bạn bè và toàn xã hội.

Em Vũ Ngọc Anh Thư – học sinh đạt giải thuộc trường THPT Tân Dân, cho biết: “Hàng ngày, qua nhà trường, sách báo và internet, chúng em thường xuyên tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ. Sau khi Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô trên internet" năm 2022 được phát động, em cùng bạn bè trong trường đã đăng ký tham gia. Sau khi được điểm số cao trong cuộc thi, em rất vui mừng và hạnh phúc”.

Nhiều học sinh cho biết, qua cuộc thi, học sinh sẽ được hiểu rõ hơn về Luật Giao thông đường bộ, từ đó, có ý thức tham gia giao thông an toàn. Đồng thời cuộc thi đem lại nhiều kiến thức về giao thông để các em học sinh có thể tuyên truyền, chia sẻ tới người thân, bạn bè và cộng đồng.

 

“Trong thời gian tới, Ban Tổ chức mong nhận được sự tham gia tích cực hơn nữa của Phòng GD & ĐT huyện Phú Xuyên, của Ban Giám hiệu và toàn thể các em học sinh trường THCS Văn Hoàng, THPT Tân Dân và các trường trên địa bàn TP Hà Nội để Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” ngày càng lan tỏa sâu rộng đến thế hệ thanh thiếu niên” – Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh - Trưởng ban Thư ký Chương trình

Đọc tiếp