Yên Bái: Hàng chục gia súc chết trong đợt rét đậm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, đợt rét đậm, rét hại trong những ngày qua đã làm 33 con trâu, bò ở huyện Trạm Tấu bị chết, trong đó có bốn con trâu ở các xã Trạm Tấu, Tà Xi Láng được khẳng định là chết rét.

KTĐT - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, đợt rét đậm, rét hại trong những ngày qua đã làm 33 con trâu, bò ở huyện Trạm Tấu bị chết, trong đó có bốn con trâu ở các xã Trạm Tấu, Tà Xi Láng được khẳng định là chết rét.

Số gia súc còn lại hiện chưa xác định được nguyên nhân chết do rét hay chết bệnh. Tuy nhiên các hộ có gia súc chết đều khẳng định là chết rét.

Ở các huyện vùng cao khác như Mù Cang Chải, Văn Chấn hiện chưa có số liệu báo cáo về tình trạng gia súc.

Trước khi đợt rét hoành hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc.

Tuy nhiên, do tập quán chăn thả đàn gia súc trên đồi, núi của người dân vùng núi cao nên khi nhiệt độ xuống thấp và xuất hiệt sương muối, nguy cơ trâu bò chết rét tăng cao. Bên cạnh đó, các hộ cũng chậm phát hiện gia súc bị chết nếu thiếu kiểm tra.

Hiện Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã lên Yên Bái kiểm tra tình hình phòng chống rét cho đàn gia súc ở Yên Bái. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã thành lập các tổ công tác về các địa phương chỉ đạo, đôn đốc nhân dân chống rét cho đàn gia súc./.