Yêu cầu xử lý xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/1, trên mạng xã hội xuất hiện video-clip ghi lại cảnh một chiếc xe BKS QC 10-21 màu đỏ đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Chiếc xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Internet.
Cụ thể, theo thông tin được chia sẻ, đây là hình ảnh được trích xuất hình ảnh từ camera giám sát hành trình gắn trên ô tô sáng 10/1. Theo đó, chiếc xe Toyota Hiace biển đỏ đã ngang nhiên đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn gần nút giao với QL 18 gây mất ATGT cho các phương tiện đi đúng chiều.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 11/1, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia ông Khuất Việt Hùng cho biết, đã tiếp nhận thông tin về vụ việc xe biển đỏ lùi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Đồng thời cho biết, đã giao bộ phận có trách nhiệm liên hệ với Cục Ô tô xe máy - Bộ Quốc phòng để phối hợp làm rõ. “Nếu Cục này (Cục Ô tô xe máy) chủ động xử lý vụ việc thì Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ không ra văn bản đốc thúc” - ông Hùng nhấn mạnh.
Được biết, theo quy định của Nghị định 46, người điều khiển xe ô tô vi phạm lỗi lùi xe trên đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.