Nam nhân viên bưu điện bị co giật dưới đường may mắn được CSGT cứu gúp

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang lưu thông trên đường bằng xe máy, nam thanh niên tại Thanh Hoá bất ngờ ngã xuống đường rồi lên cơn co giật. Rất may đã được các chiến sĩ CSGT và người dân kịp thời cứu giúp rồi đưa đến bệnh viện.

Ngày 26/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, một tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 đã kịp thời cứu giúp nhân viên bưu điện bị co giật nằm dưới đường.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 25/12, tổ công tác do Trung tá Trần Văn Chuyên, Đội phó Đội CSGT số 1 làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ trên QL45, đoạn qua địa phận huyện Thiệu Hoá thì phát hiện một nhân viên bưu điện ngã từ trên xe máy xuống đường. Sau đó, người này co giật liên hồi.

"Khi thấy vậy, chúng tôi chạy đến, hô hào cùng người dân làm các động tác ban đầu như ấn huyệt, giữ hàm không cho nạn nhân cắn vào lưỡi. Đồng thời, một chiến sỹ CSGT khác chạy vào bệnh viện gần nhất chở bác sỹ ra xử lý vì nếu đưa nạn nhân vào bệnh viện lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng", Trung tá Chuyên cho hay.

Sau khi được sơ cứu anh C đã dần tỉnh lại
Sau khi được sơ cứu anh C đã dần tỉnh lại

Sau một thời gian sơ cứu, nạn nhân dần tỉnh lại. Lúc này tổ công tác dùng xe chuyên dụng chở nạn nhân vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hoá để thăm khám.

Được biết, nạn nhân là N.H.C (24 tuổi, ngụ ở Tiểu khu 13, thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá) đang công tác tại Bưu điện huyện Thiệu Hoá. Hiện sức khoẻ anh C đã ổn định.

Theo lời anh C, vốn dĩ anh bị bệnh động kinh. Trên đường đi làm thì xảy ra sự việc trên và may mắn được lực lượng CSGT và người dân cứu giúp kịp thời.