141 sinh viên nhận giải thưởng: “Sao Tháng Giêng” và “Sinh viên 5 tốt”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên (HSSV) và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2015), ngày 7/1, Hội Sinh viên Việt Nam đã tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư và trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2014.

Trong số 100 sinh viên xuất sắc được nhận giải thưởng "Sao Tháng Giêng” có 72 sinh viên ĐH, 28 sinh viên CĐ, đây là những gương mặt sinh viên tiêu biểu với thành tích học tập xuất sắc, những Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng chi hội sinh viên, lớp trưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn, Hội và phong trào sinh viên. Đồng thời, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cũng trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư cho 41 sinh viên đạt được 5 tiêu chí bao gồm đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. có 6 sinh viên cùng lúc vinh dự nhận được 2 giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” và “Sao Tháng Giêng”.

 
Các sinh viên nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2014 và “Sinh viên 5 tốt”.
Các sinh viên nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2014 và “Sinh viên 5 tốt”.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Lê Hồng Anh đề nghị, Hội Sinh viên Việt Nam phải thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy trí tuệ, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện; hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, góp phần hình thành lớp sinh viên thời đại mới có đạo đức, giỏi chuyên môn, kỹ năng thực hành xã hội, tự tin trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời, tích cực phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức nhiều phong trào thi đua, cổ vũ, động viên sinh viên hăng hái phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần