Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Có hay không chính quyền huyện Vĩnh Cửu “cấm” điện lực bán điện cho dân?

Kinhtedothi - Ông Thiệt bên căn nhà thuộc sở hữu hợp pháp của mình nhưng nhiều năm qua vẫn không được ký Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.
Văn phòng đại diện của Báo Kinh tế và Đô thị tại TP Hồ Chí Minh nhận đơn của nhiều hộ dân (ấp Ông Hường, xã Phước Tân, huyện Vĩnh Cửu), phản ánh trong nhiều năm qua họ đã không được ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt với Điện lực Đồng Nai bởi lệnh “cấm” của UBND huyện Vĩnh Cửu. Những hộ dân này hiện phải mua điện của một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn với giá đến trên 4.000 đồng/Kw… 

Nghèo nhưng phải dùng điện giá cao

Phản ánh với PV, ông Đặng Hữu Thiệt (sinh năm 1960, thường trú tại ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) bức xúc: “Tôi là chủ sở hữu hợp pháp căn nhà tọa lạc tại ấp Ông Hường từ nhiều năm nay, đã được UBND huyện Vĩnh Cửu cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CH: 10454 ngày 12/3/2013. Ngày 23/8/2013, tôi đã được UBND huyện cho phép chuyển mục đích 80 m2 sang đất ở nông thôn cho căn nhà của mình. Gia đình tôi cũng đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại căn nhà này từ ngày 18/11/2013. Vậy mà, khi tôi đi xin ký Hợp đồng mua điện sinh hoạt thì được điện lực Trị An cho biết: trường hợp của phải có sự cho phép của UBND huyện Vĩnh Cửu thì mới được ký hợp đồng mua điện. Hiện nay, gia đình tôi vẫn phải mua điện của một đơn vị tư nhân với giá trên 4.000 đồng/kw. Thế nhưng, điện lại rất yếu, cứ chập chờn hoài…và thường bị cắt điện vào giờ cao điểm…”.
 Ông Thiệt bên căn nhà thuộc sở hữu hợp pháp của mình nhưng nhiều năm qua vẫn không được ký Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.
Kinhtedothi - Ông Thiệt bên căn nhà thuộc sở hữu hợp pháp của mình nhưng nhiều năm qua vẫn không được ký Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.
Bà Trần Trúc Mai (sinh năm 1962), cho biết: “Gia đình tôi mua nhà về đây ở nhiều năm rồi, tôi đã được UBND huyện Vĩnh Cửu cấp GCN số CH: 10263 ngày 15/10/2012. Ngày 8/8/2013, tôi đã được UBND huyện cho phép chuyển mục đích 120 m2 sang đất ở nông thôn cho căn nhà của tôi. Thế nhưng, tôi cũng bị điện lực Trị An từ chối ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt bởi lệnh “cấm” của UBND huyện Vĩnh Cửu. Nhà đã nghèo, hiện mỗi tháng tôi phải trả điền điện cả gần triệu đồng cho tư nhân để được sử dụng điện. Trả tiền điện giá cao mà nhiều khi không sử dụng được vì điện quá yếu vì quá tải đường truyền, có những ngày nóng bức điện bị cắt đến 11 lần”.

Theo xác minh của PV, hiện ấp Ông Hường có 143 hộ dân sinh sống, có hộ dân đã mua đất, xây nhà ở đây cả chục năm. Tất cả 143 hộ dân đã được cấp GCN Quyền sử dụng đất, trong đó có 28 hộ dân đã chuyển mục đích sang đất ở nông thôn theo quy định cho căn nhà của mình và đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại đây. Hàng năm, người dân ở đây vẫn đóng đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí mà Nhà nước quy định và ấp, xã vận động… Thế nhưng họ lại không được UBND huyện Vĩnh Cửu “cho phép” được ký Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt với điện lực Nhà nước!

Không quản lý được thì “cấm”!

Bức xúc trước việc không được ký Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, nhiều hộ dân đã khiếu lại sự việc đến các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai. Ngày 27/5/2015, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã có buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Cửu về những khiếu lại của người dân, có sự tham dự của đại diện Sở Công thương. 

Tại buổi làm việc, ông Thạch Trường Vũ (phòng Quản lý điện năng – Sở Công thương) nêu ý kiến: “Các hộ dân đã chuyển mục đích sử dụng đất ở hợp pháp thì phải được cấp điện sinh hoạt theo quy định của Luật điện lực”. Đồng quan điểm với đại diện Sở Công thương, nhưng Điện lực Đồng Nai có thêm ý kiến đề nghị UBND huyện Vĩnh Cửu sớm “đồng ý” để điện lực Trị An ký Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt với các hộ dân nơi đây! Còn ý kiến UBND huyện Vĩnh Cửu “Sẽ kiểm tra, rà soát 143 hộ dân này, những hộ dân nào chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định, huyện sẽ đề xuất chủ trương cấp điện chậm nhất vào ngày 26/6/2015”.

Tuy nhiên, đã quá thời hạn gần 2 tháng mà UBND huyện Vĩnh Cửu vẫn chưa thực hiện lời hứa với những hộ dân ấp Ông Hường bỏ “lệnh cấm” để các hộ dân này được sử dụng điện simh hoạt của Nhà nước.

Trả lời PV, bà Phạm Thị Bạch Yến- Phó chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết: “Việc UBND huyện chưa cho phép 28 hộ dân (28 hộ dân đã có GCN nhà ở hợp pháp – PV) này được ký hợp đồng mua bán điện với Điện lực Trị An là bởi, “sợ” các hộ dân này sẽ cho các hộ dân có nhà nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đât ở câu điện. Như vậy sẽ khiến UBND huyện khó thuyết phục các hộ dân này thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở theo quy định”.
Luật sư Vũ Xân Cát – Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh nhận định: “Nếu các hộ dân này đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 11 của Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực thì Điện lực Trị An phải ký “Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt” với các hộ dân này. UBND huyện Vĩnh Cửu không được phép “can thiệp” vào việc ký Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt của các hộ dân này với Điện lực Trị An”.

“Điều kiện ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt” đã được quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 11 của Nghị định 137: “Bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và có giấy đề nghị mua điện kèm theo bản sao của một trong các giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú, hoặc sổ tạm trú; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà được công chứng hoặc chứng thực”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

08 May, 08:19 PM

Kinhtedothi - Chính phủ vừa có Nghị quyết số 122/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Kế hoạch).

Thanh Hóa tăng cường bảo vệ các khu lăng một vua chúa

Thanh Hóa tăng cường bảo vệ các khu lăng một vua chúa

08 May, 04:19 PM

Kinhtedothi - Trước vụ việc lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời kiến nghị siết chặt công tác bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa trên toàn địa bàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ