Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

20 năm Hệ thống Trường liên cấp Lê Quý Đôn: dựng xây từ những ước mơ

Kinhtedothi – Tối 4/2, Hệ thống Trường liên cấp Lê Quý Đôn (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền.

Dự buổi lễ có các đại biểu đại diện Bộ GD&ĐT, bộ ngành TƯ, TP Hà Nội, đối tác cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh toàn hệ thống qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc tại lễ kỷ niệm, bà Đồng Thị Lan - Chủ tịch Hội đồng, nhà sáng lập Hệ thống Trường liên cấp Lê Quý Đôn cho biết: “20 năm trước, khi đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi trường Lê Quý Đôn, chúng tôi chỉ có một tâm nguyện giản dị nhưng cũng rất lớn lao, đó là xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, tử tế - nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng, khơi dậy tiềm năng và nuôi dưỡng ước mơ… Dù gặp vô vàn khó khăn bước khởi đầu nhưng nhà trường luôn có niềm tin mãnh liệt vào giá trị của giáo dục và vào tâm huyết của những con người đã chọn đến, đồng hành, cống hiến”.

Bà Đồng Thị Lan - Chủ tịch Hội đồng, nhà sáng lập Hệ thống Trường liên cấp Lê Quý Đôn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

20 năm trôi qua, từ một ngôi trường non trẻ, Lê Quý Đôn đã trở thành một hệ thống giáo dục vững vàng, được xã hội ghi nhận, phụ huynh tin tưởng, học sinh tự hào. Gần 45.000 học sinh Lê Quý Đôn đã được chắp cánh từ đây, mang đậm giá trị cốt lõi của trường: những thế hệ giỏi tiếng Anh, thạo công nghệ, vững vàng kỹ năng, mà không quên đi cội nguồn của mình.

Theo nhà sáng lập Đồng Thị Lan, thành công trường có được hôm nay là kết tinh từ sự tận tâm, bền bỉ, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; sự đồng hành, tin tưởng của các bậc phụ huynh; sự nỗ lực, trưởng thành từng ngày của các thế hệ học sinh.

Với Hệ thống trường liên cấp Lê Quý Đôn, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập là một cột mốc vàng đáng tự hào, bệ phóng để toàn hệ thống vươn xa hơn nữa. “Trong bối cảnh giáo dục không ngừng đổi mới, Hệ thống Trường liên cấp Lê Quý Đôn cam kết sẽ tiếp tục lấy học sinh làm trung tâm; không ngừng đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; giữ vững giá trị cốt lõi, đạo đức, nhân cách và trách nhiệm xã hội; phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người” - bà Đồng Thị Lan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao Bằng khen cho Hệ thống Trường liên cấp Lê Quý Đôn nhân dịp 20 năm thành lập.

Sau 20 năm phát triển (2005 - 2025), Lê Quý Đôn hiện là hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến THPT, có tổng số gần 5.000 học sinh. Với gần 500 giải thưởng quốc tế, 2.000 giải quốc gia, Hệ thống Trường liên cấp Lê Quý Đôn liên tiếp nhận được nhận nhiều huân, huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các Bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND TP Hà Nội.

Nhân 20 năm thành lập, Hệ thống Trường liên cấp Lê Quý Đôn một lần nữa vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau thưởng thức concert “Nghe hoa hồng kể chuyện” – chương trình nghệ thuật đặc sắc, quy tụ gần 2.500 học sinh, giáo viên Việt Nam và quốc tế của nhà trường tham gia biểu diễn. Xuyên suốt chương trình, Hệ thống Trường Liên cấp Lê Quý Đôn truyền tải rõ thông điệp: hội nhập quốc tế không đồng nghĩa với hòa tan bản sắc, mà bắt đầu từ sự tôn trọng và thấu hiểu văn hóa bản địa.

Tiết mục đặc sắc tại concert "Nghe hoa hồng kể chuyện".

Ở chương I – “Tinh hoa đạo học” đã tái hiện con đường học tập, thành tài của bậc tiền nhân lỗi lạc - nhà bác học Lê Quý Đôn – nhân vật trường được mang tên. Chương II – “Vươn lên từ yêu thương và khát vọng” mở ra không gian học tập say mê, năng động, sáng tạo và hiện đại hôm nay của thầy - trò nhà trường.

Chương III của concert với chủ đề “Lan tỏa và hội nhập” có điểm nhấn là liên khúc “Bèo dạt mây trôi - Đi cấy” do các giáo viên quốc tế của Hệ thống biểu diễn. Các thầy cô quốc tế xuất hiện trên sân khấu trong trang phục áo dài truyền thống, hát bằng tiếng Việt tròn vành, rõ chữ và vô cùng mộc mạc đã đem lại nhiều cảm xúc cho đại biểu.

Các tiết mục biểu diễn đặc sắc của 2.500 thầy trò Hệ thống Trường liên cấp Lê Quý Đôn tại concert “Nghe hoa hồng kể chuyện” thực sự mang đến một đêm nghệ thuật thăng hoa, trọn vẹn; đồng thời mở ra hành trình phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

Sân khấu hóa tác phẩm văn học: mô hình giáo dục giàu tính nhân văn

Sân khấu hóa tác phẩm văn học: mô hình giáo dục giàu tính nhân văn

THPT Hà Đông: bổ sung chính sách ưu tiên con, em ngành giáo dục, y tế

THPT Hà Đông: bổ sung chính sách ưu tiên con, em ngành giáo dục, y tế

Giáo dục mầm non Hà Nội: Chú trọng dinh dưỡng, bảo đảm an toàn bếp ăn

Giáo dục mầm non Hà Nội: Chú trọng dinh dưỡng, bảo đảm an toàn bếp ăn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quy định mới về Quy tắc ứng xử của nhà giáo 

Quy định mới về Quy tắc ứng xử của nhà giáo 

04 Feb, 01:05 PM

Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Bên cạnh các quy tắc ứng xử chung, thông tư quy định cụ thể về quy tắc ứng xử với người học, với cấp trên, với đồng nghiệp, với cha mẹ học sinh và với cộng đồng.

Giới hạn 10 nguyện vọng trong tuyển sinh đại học: vẫn nhiều tranh luận

Giới hạn 10 nguyện vọng trong tuyển sinh đại học: vẫn nhiều tranh luận

02 Feb, 09:53 AM

Kinhtedothi - Đề xuất giới hạn mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển đại học trong dự thảo Quy chế tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT đang tạo ra nhiều tranh luận. Có ý kiến cho rằng đây là con số hợp lý, nhưng cũng không ít chuyên gia, trường đại học và thí sinh đề nghị cần mở rộng hơn để đảm bảo cơ hội cho thí sinh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ