200 nghìn lượt khách về trẩy hội đền Hùng vào ngày 10/3 âm lịch

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, Khu di tích lịch sử đền Hùng đã đón khoảng 200.000 lượt khách tới dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Sáng 10/4 (tức 10/3 âm lịch), tại đền Thượng (thuộc Khu di tích lịch sử đền Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã long trọng diễn ra Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Đúng 7 giờ sáng ngày 10/4 đoàn dâng dương di chuyển từ sân Trung tâm Lễ hội đền Hùng lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.
Đúng 7 giờ sáng ngày 10/4 đoàn dâng dương di chuyển từ sân Trung tâm Lễ hội đền Hùng lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Đúng 7 giờ sáng, trong không khí trang nghiêm, đoàn dâng hương gồm các khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội đền Hùng qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội đền Hùng và vòng hoa mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước". Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ dâng hương tại đền Thượng, Ban Tổ chức Lễ Giổ Tổ Hùng Vương năm 2021 chính thức đón người dân lên dâng hương.

Hàng triệu con tim người Việt ở trong và ngoài nước, cùng hướng về đền Hùng.
Hàng triệu con tim người Việt ở trong và ngoài nước, cùng hướng về đền Hùng.

Theo như ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong 2 năm qua, Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 nhận được sự quan tâm lớn của người dân khi cuộc sống đang dần trở lại bình thường mới. Ở thời điểm ban đầu đón người dân lên dâng hương đã rơi vào tình trạng chen lấn.

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị chiều cùng ngày, Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng Lê Trường Giang cho biết, số lượt khách đến với đền Hùng có sự vượt so với dự kiến.

Khu di tích lịch sử đền Hùng đón hơn 200.000 lượt khách trong ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022.
Khu di tích lịch sử đền Hùng đón hơn 200.000 lượt khách trong ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022.

“Trong ngày chính lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương 2022, Khu di tích lịch sử đền Hùng đón hơn 200.000 lượt khách. Tổng trong 2 ngày 9 và 10/3 Âm lịch, Khu di tích lịch sử đền Hùng đón khoảng 500.000 lượt khách đến dâng hương. Mặc dù lượng người đổ về đông hơn so với dự kiến nhưng tính tới cuối ngày lễ chính, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào bị rơi, mất tài sản, chặt chém giá dịch vụ, mất an toàn khi về với đền Hùng. Về công tác phòng dịch, cơ bản người dân thực hiện nghiêm túc.  Tại các điểm thờ tự, người dân chấp hành nghiêm và không có trường hợp chống đối”- Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng Lê Trường Giang chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần