Quận Bắc Từ Liêm:

215 học sinh xuất sắc tham gia giao lưu “Em yêu tiếng Việt” cấp tiểu học

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức chương trình giao lưu “Em yêu tiếng Việt” cấp tiểu học, năm học 2022 - 2023.

Chương trình nhằm tạo sân chơi cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn quận, giúp các em có cơ hội giao lưu, học tập. Đồng thời phát hiện học sinh có năng lực, tư chất để động viên, khích lệ các em trong quá trình học tập.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc chương trình.
Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc chương trình.

Thông qua sân chơi này còn góp phần nắm bắt thực trạng hoạt động giảng dạy, học tập tại các nhà trường; giúp Ban giám hiệu, giáo viên các trường xây dựng chiến lược, kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh năng khiếu, học sinh có khó khăn trong học tập, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục...

Phát biểu khai mạc chương trình, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Hương cho biết, giao lưu “Em yêu tiếng Việt” cấp tiểu học, năm học 2022 - 2023 được Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm tổ chức quy mô từ cấp cơ sở đến cấp quận, tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em học sinh thêm yêu Tiếng Việt.

Giao lưu “Em yêu tiếng Việt” cấp tiểu học, năm học 2022 - 2023 được Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm tổ chức quy mô từ cấp cơ sở đến cấp quận, tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh trên địa bàn quận.
Giao lưu “Em yêu tiếng Việt” cấp tiểu học, năm học 2022 - 2023 được Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm tổ chức quy mô từ cấp cơ sở đến cấp quận, tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh trên địa bàn quận.

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng dạy, học môn Tiếng Việt tại các nhà trường, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng lực, tố chất để động viên, khuyến khích các em trong quá trình học tập và phấn đấu.

Ban Tổ chức mong muốn, các em học sinh tham gia giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” mang hết khả năng, năng lực của mình để mang lại kết quả tốt nhất, thực hiện nghiêm túc quy định chương trình giao lưu.

Tại chương trình giao lưu cấp quận có 215 học sinh xuất sắc được lựa chọn từ 23 trường tiểu học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
Tại chương trình giao lưu cấp quận có 215 học sinh xuất sắc được lựa chọn từ 23 trường tiểu học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Tại chương trình giao lưu cấp quận có 215 học sinh xuất sắc được lựa chọn từ 23 trường tiểu học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Các thí sinh trải qua 2 phần: Giao lưu đồng đội và giao lưu “Rung chuông vàng”.

Ở phần giao lưu đồng đội, mỗi trường thành lập một đội, không quá 10 thành viên. Hình thức giao lưu sân khấu hóa một bài học đã được học trong chương trình Tiếng Việt tiểu học. Nội dung bảo đảm các yêu cầu giới thiệu tóm tắt về trường và nội dung của tác phẩm đã được chọn để thể hiện.

Phần giao lưu “Rung chuông vàng”, mỗi trường sẽ chọn 5 học sinh lớp 5 tham gia dưới hình thức trả lời các câu hỏi, trắc nghiệm, tự luận theo 3 vòng: Khởi động, tăng tốc, về đích.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tập thể; trao giải Xuất sắc, Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các cá nhân tham gia phần thi “Rung chuông vàng”.