23% lâm trường quốc doanh không khai thác gỗ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hưởng ứng Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11), hôm qua (10/11) tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức diễn đàn "Lâm trường quốc doanh: Đổi mới và phát triển trong bối cảnh hội nhập".

Theo số liệu từ Tổng cục Lâm nghiệp, thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, quản lý lâm trường quốc doanh sang hình thức công ty TNHH Nhà nước một thành viên, đến nay cả nước có 170 công ty, phụ trách quản lý gần 2,1 triệu hecta rừng. Tuy nhiên, sản lượng gỗ khai thác được hàng năm chỉ có 1,7 triệu mét khối (trong đó 1,5 triệu mét khối là gỗ rừng tự nhiên) trong khi sản lượng gỗ từ các hộ gia đình quản lý là 3 - 4 triệu mét khối. Điều đáng nói là chỉ có khoảng 77% số công ty có hoạt động khai thác gỗ, còn 23% không có hoạt động khai thác. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hứa Đức Nhị nhận định, hiện phần lớn các công ty TNHH Nhà nước một thành viên lâm nghiệp vẫn đang rất lúng túng, khó khăn trong hoạt động.