26 nước cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine sau chiến sự
Kinhtedothi - Trong một động thái thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm bảo vệ an ninh cho Ukraine, 26 quốc gia đã chính thức cam kết triển khai lực lượng hoặc hỗ trợ trang thiết bị quân sự cho nước này sau khi chấm dứt xung đột với Nga.
Thông tin trên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 4/9 tại Paris, với sự tham dự của lãnh đạo 35 nước, chủ yếu từ châu Âu cùng Canada, Australia và Nhật Bản.
Phát biểu tại Điện Élysée, Tổng thống Macron cho biết liên minh các nước kể trên, còn được gọi là “Liên minh Tự nguyện”, đã thảo luận về việc triển khai các lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không để đảm bảo an ninh Ukraine.
Đây là bước tiến quan trọng nhằm củng cố niềm tin cho Kiev, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đã kéo dài hơn 3 năm rưỡi và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
“Chúng ta đã đi một chặng đường dài, các tham mưu trưởng đã làm việc chặt chẽ với nhau và hôm nay tôi có thể nói rằng chúng ta đã sẵn sàng. Hôm nay, chúng ta có một đề xuất chính trị, một đề xuất quân sự và một đề xuất từ 35 nhà lãnh đạo để cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh”, ông Macron nói.
 
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo các nước thuộc "Liên minh Tự nguyện" tại hội nghị thượng đỉnh tại Paris ngày 4/9. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine
Theo người đứng đầu nước Pháp, các lực lượng quốc tế sẽ không được triển khai tại các khu vực giao tranh mà ở những địa bàn cụ thể đang được xác định, với quy mô binh sĩ tham gia không được tiết lộ. Một số nước sẽ cung cấp hỗ trợ từ bên ngoài, chẳng hạn như huấn luyện và trang bị cho các lực lượng của Kiev.
Tổng thống Macron cũng tuyên bố đã cùng các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo để luận về đóng góp của Washington vào các biện pháp đảm bảo an ninh.
Ông bày tỏ lạc quan rằng Mỹ sẽ sớm hoàn thiện cam kết hỗ trợ trong vài ngày tới, và nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của Washington trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Trong số 26 quốc gia cam kết, Pháp và Anh, hai nước đồng chủ trì “Liên minh Tự nguyện”, thể hiện sự sẵn sàng điều động các lực lượng tới Ukraine sau xung đột với Nga. Ngược lại, Italia tuyên bố rõ sẽ không gửi quân mà chỉ tập trung vào giám sát lệnh ngừng bắn hoặc huấn luyện lực lượng Ukraine ở nước ngoài.
Trong khi đó, Đức và một số quốc gia khác cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia nỗ lực của liên minh, nhưng Berlin cho biết sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng khi các điều kiện, bao gồm mức độ tham gia của Mỹ, được làm rõ. Ba Lan, dù là một trong những đồng minh mạnh mẽ nhất của Ukraine, đã loại trừ khả năng điều động bộ binh tới quốc gia này.
Bên cạnh vấn đề quân sự, hội nghị cũng tập trung vào các biện pháp kinh tế nhằm gia tăng áp lực lên Nga. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, các lãnh đạo châu Âu đã thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt, đặc biệt nhắm vào ngành dầu khí của Nga và các quốc gia hỗ trợ Moscow, trong đó có Trung Quốc.
Về phần mình, Tổng thống Trump nhấn mạnh châu Âu cần chấm dứt việc mua dầu của Nga, vốn mang lại nguồn tài chính lớn cho nước này để duy trì các hoạt động quân sự. Theo một quan chức Nhà Trắng, Nga đã thu về 1,1 tỷ euro từ việc bán nhiên liệu cho các nước châu Âu trong một năm, dù con số thực tế có thể còn cao hơn.
Liên minh châu Âu (EU) dù đã đặt mục tiêu chấm dứt nhập khẩu dầu khí từ Nga vào cuối năm 2027, nhưng Hungary và Slovakia, hai quốc gia thành viên của khối, vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng này thông qua đường ống Druzhba. Tổng thống Zelensky hoan nghênh việc Tổng thống Trump công khai chỉ trích hai quốc gia này, và nhấn mạnh việc tiếp tục mua dầu Nga đang gián tiếp khiến xung đột leo thang.
ĐỌC NGAY: Người dân châu Âu hoài nghi với kế hoạch gửi quân đến Ukraine
Cam kết của 26 nước là một tín hiệu quan trọng thể hiện sự ủng hộ lâu dài đối với Ukraine, đồng thời cho thấy nỗ lực phối hợp giữa châu Âu và Mỹ trong việc kiềm chế ảnh hưởng của Nga và đảm bảo an ninh khu vực.
Dù vậy, viễn cảnh cho một tiến trình hòa bình vẫn còn nhiều thách thức khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chỉ sẵn sàng kết thúc chiến dịch quân sự bằng đàm phán nếu “lương tri chiến thắng”. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng phản đối việc triển khai quân đội các nước phương Tây đến Ukraine, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ giải quyết vấn đề bằng quân sự nếu cần.

Ông Putin bất ngờ nói về khả năng chấm dứt xung đột Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng gặp trực tiếp ông Zelensky tại Moscow, nhưng nhấn mạnh cuộc gặp phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và đem lại kết quả cụ thể.

Ukraine khẳng định "trả đũa" gay gắt sau động thái mới của Nga
Kinhtedothi - Sau hơn ba năm chiến sự bùng phát, cả Nga và Ukraine đều đẩy mạnh các đợt không kích. Phía Nga dồn hỏa lực vào mạng lưới năng lượng và hạ tầng giao thông của Ukraine, trong khi Kiev tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu và tuyến đường ống trên lãnh thổ Nga.

Nga bác bỏ điều kiện đảm bảo an ninh của Tổng thống Ukraine Zelensky
Kinhtedothi - Nghị sĩ cấp cao của Nga nói rằng những điều kiện về đàm bảo an ninh do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra sẽ làm chệch hướng nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.






