30 năm Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông: tiên phong đào tạo nhân tài công nghệ
Kinhtedothi - Trường Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) vừa trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Duy Ngọc gửi lẵng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.
Tham dự buổi lễ có đại biểu, thầy cô nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ; lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, viện nghiên cứu, trung tâm, các ban chức năng của Đại học Bách khoa Hà Nội; doanh nghiệp, cựu sinh viên và đông đảo học viên, sinh viên Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông…
Lẵng hoa tươi thắm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Duy Ngọc gửi tặng thầy trò nhà trường.
Trình bày diễn văn kỷ niệm, PGS Tạ Hải Tùng - Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, thành tựu 30 năm qua là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ nhà giáo, từ thủa thành lập, tạo nền móng những năm 1995 – 2005, đến thời xác lập vị thế và hướng đi trong 10 năm tiếp theo (2006 – 2015) và đến giai đoạn tăng tốc phát triển cùng đất nước 2016 – 2025.
Đúc kết lại thành các yếu tố cốt lõi tạo nên thành công suốt 30 năm qua, PGS Tạ Hải Tùng cho rằng, Trường được “Hưởng lợi từ hệ sinh thái Bách khoa Hà Nội” – một môi trường khoa học, kỹ thuật và công nghệ hàng đầu; lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư trọng điểm, nhận được sự tin tưởng của xã hội. Bên cạnh đó, sự đoàn kết tạo ra hợp lực, sức mạnh, đột phá, quyết liệt đưa đơn vị phát triển nhanh, mạnh và vững chắc.
PGS Tạ Hải Tùng - Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và truyền thông trình bày diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm.
Là một đơn vị trẻ trong lĩnh vực đòi hỏi đổi mới liên tục, Trường luôn đi đầu trong cải tiến chương trình đào tạo, định hướng tuyển sinh, triển khai các chương trình đào tạo tinh hoa, chất lượng cao.
Trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, các thế hệ giảng viên, sinh viên CNTT Bách khoa đã để lại nhiều dấu ấn, từ những sản phẩm đặt nền móng cho CNTT Việt Nam đến các sản phẩm nổi bật ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, các mô hình hợp tác với đối tác học thuật và doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu chung, đã trở thành điểm sáng trong mối liên kết Nhà trường – Nhà nước – doanh nghiệp.
Với ý thức về trách nhiệm của một đơn vị đào tạo, nghiên cứu hàng đầu, Trường đã nỗ lực tạo ra tác động lan tỏa thông qua các hội nghị, hội thảo khoa học, trường hè, trường đông quốc tế, cũng như các hoạt động đào tạo cộng đồng như trại hè lập trình cho trẻ em đến các khóa đào đào tạo chuyển đổi số và AI cho cộng đồng trên nền tảng bình dân học vụ số, mang lại lợi ích cho hơn một triệu người...
Theo PGS Tạ Hải Tùng, bên cạnh những thành tựu, Trường cũng đứng trước các thách thức lớn trong giai đoạn tới. Đó là sự kỳ vọng ngày càng cao của xã hội; sự cạnh tranh gay gắt trong đào tạo CNTT và đặc biệt là tác động sâu rộng của trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những câu hỏi căn bản về nội dung, phương pháp và vai trò của giáo dục đại học.
Trước bối cảnh đó, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông xác định các định hướng chiến lược: tập trung đào tạo tinh hoa gắn với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy liên kết liên ngành trong đào tạo và nghiên cứu; khai thác hiệu quả mô hình “ba nhà” để gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và đất nước.
“Với Trường Công nghệ thông tin và truyền thông tuổi 30 nhiều thách thức nhưng chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Đại học, với sức mạnh nội tại đến từ sự đoàn kết, tinh thần tiên phong, sáng tạo với trách nhiệm giải trình mạnh mẽ, chắc chắn Trường sẽ những bước phát triển đột phá trong những năm tiếp theo, tiến bước cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - PGS Tạ Hải Tùng bày tỏ.
PGS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, PGS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, việc Đảng và Chính phủ quyết định thành lập 7 khoa Công nghệ Thông tin đầu tiên vào năm 1995 thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc đối với vai trò của công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó, chữ “Tiên phong” trở thành dấu ấn xuyên suốt: tiên phong trong chính sách phát triển, tiên phong trong đào tạo và tiên phong trong mô hình tổ chức của Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Tinh thần tiên phong ấy được thể hiện rõ qua các mốc quan trọng: năm 2009, thành lập Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở sáp nhập Khoa Công nghệ Thông tin với chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường Nhật Bản; năm 2021, Đại học Bách khoa Hà Nội tiên phong chuyển đổi mô hình, thành lập Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông cùng hai trường khác. Những bước đi này, dù từng có nhiều ý kiến khác nhau, đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội Huỳnh Quyết Thắng gửi lời tri ân các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ viên chức đã dày công xây dựng và phát triển nhà trường; cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan quản lý, đối tác, doanh nghiệp và các thế hệ cựu sinh viên...
Trong bối cảnh dữ liệu lớn, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực phát triển quốc gia, PGS Huỳnh Quyết Thắng đề xuất 5 nhiệm vụ mang tính “Tiên phong”: tiên phong trong đào tạo nhân tài; đổi mới chương trình và nội dung đào tạo theo hướng linh hoạt, liên ngành; xây dựng các phòng thí nghiệm chuyên sâu và không gian sáng tạo mở; phát triển mô hình hợp tác Nhà nước – Nhà trường – doanh nghiệp và đẩy mạnh quốc tế hóa đào tạo, nghiên cứu.
PGS Huỳnh Quyết Thắng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong Đại học Bách khoa Hà Nội, đào tạo các thế hệ nhân tài công nghệ, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

Thành lập Trường THCS Năng khiếu trong Đại học Sư phạm Hà Nội
Kinhtedothi - UBND quận Cầu Giấy vừa có quyết định cho phép thành lập Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trao quyết định thành lập Trường THPT chuyên Sơn Tây
Kinhtedothi - Ngày 14/2, tại Trường THPT Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) diễn ra lễ công bố quyết định tổ chức lại trường thành Trường THPT chuyên Sơn Tây.

Đề xuất thành lập Trường THCS và THPT Sư phạm tại Vĩnh Phúc
Kinhtedothi-Đề xuất thành lập Trường THCS và THPT Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tại tỉnh Vĩnh Phúc được cho là sẽ góp phần giải quyết được nhu cầu học tập bậc THCS và THPT, giúp người học có thêm lựa chọn môi trường học tập chất lượng cao sau khi tốt nghiệp THCS.






