4 hồ thuỷ điện trên hệ thống sông Hồng đang mở hàng chục cửa xả lũ

Tùng Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong hôm nay (5/8), hai hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình và Thác Bà tiếp tục mở thêm các cửa xả để bảo đảm an toàn cho hồ đập và vùng hạ du. Như vậy, cả 4 hồ chứa thuỷ điện trên hệ thống sông Hồng đều đang vận hành xả lũ.

Hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình đang mở cửa xả đáy.
Hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình đang mở cửa xả đáy.

Vào hồi 10 giờ hôm nay (5/8), Công ty Thuỷ điện Hoà Bình đã mở cửa xả đáy thứ 3. Trước đó, vào 7 giờ sáng cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 106,72m, trong khi lưu lượng đến hồ 9.502m3/s thì lưu lượng xả chỉ ở mức 5.345m3/s.

Đầu giờ chiều nay (5/8), Bộ NN&PTNT tiếp tục có công điện đề nghị Công ty CP thuỷ điện Thác Bà mở tiếp 1 cửa xả mặt vào hồi 14 giờ. Đây là cửa xả thứ 3 được vận hành theo quy trình liên hồ tại Quyết định số 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy đến nay, cả 4 hồ chứa thuỷ điện lớn trên hệ thống sông Hồng đều đang vận hành xả lũ. Cụ thể, hồ Sơn La đang mở 3 cửa xả đáy; hồ Hoà Bình hiện cũng mở 3 cửa xả đáy; hồ Tuyên Quang đang mở 3 cửa xả đáy; hồ Thác Bà sẽ mở 3 cửa xả (sau 14 giờ chiều nay).

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, chiều 5/8, Bộ NN&PTNT cũng đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP trên lưu vực sông Hồng (bao gồm cả thủ đô Hà Nội) đề nghị tập trung triển khai các biện pháp ứng phó khi các hồ chứa xả lũ.

Theo đó, các địa phương khẩn trương tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin xả lũ các hồ chứa thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Chính quyền các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ. Đồng thời báo cáo, đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ.