4 sự kiện lớn chào mừng Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/10, Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam tổ chức họp báo các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập HND Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020).

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam Nguyễn Xuân Định cho biết, từ ngày 11/10 - 14/10, Trung ương HND Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện, hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập HND Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), gồm: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập HND Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020); Đại hội thi đua yêu nước HND Việt Nam lần thứ V; Lễ tuyên dương Chi hội trưởng tiêu biểu xuất sắc năm 2020; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020”.

 Phó Chủ tịch HND Việt Nam Nguyễn Xuân Định phát biểu tại họp báo

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương HND Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn thông tin: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập HND Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) diễn ra vào 8 giờ, ngày 11/10 tại Cung Hữu nghị Việt – Trung.

Hiện nay, HND Việt Nam được tổ chức theo hệ thống 4 cấp gồm: Cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. HND Việt Nam hiện có tổng số 10,2 triệu hội viên. HND Việt Nam đang tổ chức thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua, nổi bật là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Bình quân hàng năm cả nước có hơn 6,5 triệu hộ nông dân đăng ký phấn đấu sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có hơn 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Trong 90 năm xây dựng và phát triển, HND Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng các hình thức khen thưởng cao quý. Trong đó, có 2 lần vinh dự được trao tặng Huân chương Sao vàng; 1 lần vinh dự được trao tặng Huân chương Độc Lập; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập HND Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), HND Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Đại hội thi đua yêu nước HND Việt Nam lần thứ V được tổ chức tại Cung Hữu nghị Việt – Trung. Tham dự đại hội có 433 đại biểu chính thức là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong hệ thống Hội. Bao gồm: Đại diện các tập thể điển hình, tiên tiến; cán bộ Hội tiêu biểu xuất sắc; hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; những hội viên có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, xóa được nghèo đói, ổn định cuộc sống; hội viên có phát minh, sáng chế khoa học kỹ thuật; điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, giữ gìn an ninh trật tự.

Tại đại hội, có 19 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự đón nhận Huân chương Lao động; 63 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 351 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự đón nhận Bằng khen của Trung ương HND Việt Nam.

 Đại biểu nông dân xuất sắc năm 2020 chia sẻ tại buổi họp báo

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Trung ương HND Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Chi hội trưởng tiêu biểu xuất sắc. Lễ tuyên dương Chi hội trưởng tiêu biểu xuất sắc năm 2020 là dịp để lan tỏa, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả của các Chi hội trưởng xuất sắc, từ đó góp phần xây dựng HND Việt Nam thành một tổ chức vững mạnh về mọi mặt.

Tại lễ tuyên dương, Trung ương HND Việt Nam biểu dương và tặng Bằng khen cho 90 Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.  

Thông tin tại buổi họp báo, Tổng biên tập báo Nông thôn ngày nay Lưu Quang Định cho biết, trong khuôn khổ Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”, tối ngày 13/10, sẽ diễn ra Lễ tôn vinh. Đây là lần thứ 8 Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020” được Trung ương HND Việt Nam tổ chức thực hiện.

Trong số 63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 có 55 nam, 8 người là nữ; có 7 người là đồng bào dân tộc thiểu số; có 2 người cao tuổi nhất (sinh năm 1950); người trẻ tuổi nhất sinh năm 1987.

Trong số 63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2020, 11 người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh; 11 người có thành tích trong lĩnh vực phát triển trang trại tổng hợp; 7 người có thành tích trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản; 23 người có thành tích xuất sắc trong trồng trọt  - chăn nuôi; 3 người có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; 7 người có thành tích xuất sắc với sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiêp và đời sống nông thôn.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”, Trung ương HND Việt Nam tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ V với chủ đề: “Vốn và Công nghệ trong liên kết 6 nhà”.