5 nhóm ngành có số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất
Kinhtedothi – Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, cả nước có 21,53 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội cùng hơn 178.600 người được giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, 5 nhóm ngành có số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất.
Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, quý IV/2025 cả nước có 21,53 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (tương ứng 44,8% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội), tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc 18,58 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện 2,95 triệu người.
Cùng với đó, công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, trong quý đã có 3,47 triệu người được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 36.436 lượt người hưởng lương hưu; 2.499.788 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất.
Người lao động được hướng dẫn làm thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh
Về lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, trong quý có 166.277 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 54.200 người so với quý 3/2025. Cụ thể, có 178.667 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; 576.471 lượt người được tư vấn; 41.472 người được giới thiệu việc làm và 6.831 người được hỗ trợ học nghề. Về cơ cấu người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo trình độ chuyên môn kỹ thuật: không có bằng cấp, chứng chỉ chiếm cao nhất 61,2%, tiếp đến là đại học trở lên 19,2%; có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp 8,7%; cao đẳng 5,9%; trung cấp 5,0%.
Xét theo lĩnh vực hoạt động, người lao động làm việc ở 5 nhóm ngành nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số đăng ký là: công nghiệp chế biến, chế tạo; hoạt động dịch vụ khác; dịch vụ lưu trú và ăn uống; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.
Về phân loại nghề nghiệp, 5 nhóm nghề có số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lớn nhất trong tổng số đăng ký là: thợ may, thêu và các thợ có liên quan; thợ lắp ráp; nhân viên bán hàng; kế toán; lái xe khách, xe tải, xe máy.

Quy định mới về mức đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Kinhtedothi - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; trong đó quy định rõ đối tượng đóng, mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp...

Bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột an sinh xã hội
Kinhtedothi - Ngày 10/01 tại Hà Nội, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, do Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương và Cục trưởng Vũ Trọng Bình đồng chủ trì. Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Cục trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động.

Quy định mới về việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp
Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 274/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội.1





