Kinhtedothi - Vào ngày 6 và 7/5, tại Việt Trì, Phú Thọ, 500 nghệ nhân đến từ Cộng đồng đầu bếp Việt - Liên chi hội Đầu bếp Việt Nam sẽ cùng các đơn vị liên quan thực hành các hoạt động dâng hương và các hoạt động giao lưu để tưởng nhớ công lao Hoàng tử Lang Liêu (Hùng Chiêu Vương - vua Hùng thứ VII).
Ngoài bánh chưng, bánh giày thì mâm lễ sẽ là các sản vật đặc trưng của từng tỉnh thành
Lễ dâng hương tưởng nhớ công lao Hoàng tử Lang Liêu (Hùng Chiêu Vương - vua Hùng thứ VII) sẽ diễn ra vào 8 giờ ngày 7/5 (tức ngày mùng 10/4 âm lịch), tại đình Dữu Lâu, khu Dữu Lâu, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dự kiến có khoảng 500 khách mời tham dự.
Tại lễ dâng hương còn quy tụ hơn 500 nghệ nhân, cộng đồng đầu bếp đến từ các Hội, Chi hội, Hiệp hội Đầu bếp Việt Nam cùng chuẩn bị 100 mâm lễ công phu với bánh chưng, bánh giầy tượng trưng cho đất và trời; tưởng nhớ tổ nghề Lang Liêu và ẩm thực đặc trưng đại diện cho các tỉnh thành trưng bày trên biểu tượng bản đồ ẩm thực Việt Nam. Sự kiện không chỉ phá kỷ lục mà còn lan tỏa giá trị văn hóa, lòng biết ơn tổ tiên, đồng thời quảng bá ẩm thực truyền thống Việt Nam.
Tại phần hội, Ban tổ chức sẽ tổ chức giao lưu gói bánh chưng, bánh giầy, chương trình giao lưu văn nghệdo Nhân dân địa phương cùng tham gia biểu diễn với các tiết mục hát, múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, đặc biệt là các tiết mục hát xoan - di sản văn hóa phi vật thể UNESCO. Sự kiện tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn viên; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đồng thời là cơ hội để cộng đồng chia sẻ, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Kinhtedothi - Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Bình Định lần thứ II được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực Bình Định, nơi những món ăn truyền thống trở thành cầu nối giữa người dân địa phương và du khách thập phương.
Kinhtedothi - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc tổ chức Chương trình “Festival Phở năm 2025” nhằm quảng bá hình ảnh “Phở Hà Nội” được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần phát triển lĩnh vực Công nghiệp văn hóa Ẩm thực Hà Nội.
Kinhtedothi - Nhằm tôn vinh chủ thể và lan tỏa giá trị di sản ẩm thực của quận Hoàn Kiếm, ngày 30/3, UBND quận phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản văn hóa tổ chức tọa đàm "Di sản ẩm thực Hoàn Kiếm - Chuyện người giữ lửa".
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 648/TB-VPCP ngày 27/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.
Kinhtedothi - Với hơn 1.200 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, 336 lễ hội và hơn 700 di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh Thái Nguyên sở hữu một kho tàng tài nguyên vô giá - là nền tảng cho ngành du lịch khai thác và phát triển.
Kinhtedothi - Nhiệm kỳ 2025-2030, Ninh Bình đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với chiến lược chuyển từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao chất lượng, trải nghiệm và giá trị bền vững. Với nền tảng vững chắc sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ 2020-2025 và không gian phát triển mở rộng sau sáp nhập tỉnh, Ninh Bình đang đứng trước cơ hội vàng để nâng tầm thương hiệu du lịch, hướng tới tầm cỡ quốc tế.
Kinhtedothi - Chiều 25/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Công ty Acecook Việt Nam, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp bảo vệ và quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể Phở; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực ẩm thực.
Kinhtedothi - Điểm du lịch thác Pa Sỹ được ví như "nàng thơ của núi rừng" (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) phải tạm dừng đón khách do bị mưa lớn kéo dài gây sạt lở và làm hư hỏng hạ tầng.