7 cá nhân trượt Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL vừa có thông tin, sau vòng xét duyệt của Hội đồng cấp Nhà nước đã có 6 hồ sơ không đủ điều kiện được trình đề nghị trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016.

Hiện nay, chưa thông báo chính thức tên những hồ sơ bị loại và đủ điều kiện. Nhưng trong cuộc họp mới đây, ông Phùng Huy Cẩn – Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng cho biết, sau cuộc họp bỏ phiếu của Hội đồng cấp Nhà nước, đến thời điệm hiện tại, có 18/25 hồ sơ đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2016; 95/133 hồ sơ đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2016.
Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vưc văn học nghệ thuật năm 2012.
Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vưc văn học nghệ thuật năm 2012.
Hội đồng cấp Nhà nước bao gồm: Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện – Chủ tịch Hội đồng. 4 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng); Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Bùi Thế Đức; Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT năm 2012 Nguyễn Hữu Thỉnh. Ngoài ra, Hội đồng còn có 23 Ủy viên.

Theo qui trình, danh sách tổng hợp kết quả xét tặng các Giải thưởng sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ VHTT&DL để tham khảo, tiếp thu các ý kiến (nếu có) từ rộng rãi dư luận. Sau đó, Hội đồng sẽ gửi các hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước.

Ngoài ra, Chính phủ còn qui định, Hội đồng Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2016 phải thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá và lựa chọn tác phẩm, công trình. Hội đồng Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2016 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những tác phẩm, cụm tác phẩm có đủ điều kiện và tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định trao tặng các Giải thưởng cao quý, có ý nghĩa vinh danh những sáng tạo, cống hiến của các tác giả, tác phẩm trong nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Theo Nghị định 90 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2014, thời gian xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT được xét tặng và công bố 5 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần