6 người thương vong do xe tải đâm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn cũng khiến ô tô 7 chỗ biến dạng hoàn toàn, xe tải lật nghiêng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận bệnh nhân Võ Quốc Huy, trú ở thành phố Kon Tum bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu do tai nạn giao thông.

Trước đó, khoảng 16h ngày 8/4, trên Quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ô tô 7 chỗ biển kiểm soát  82A-017.35 do anh Nguyễn Tấn Phương, 28 tuổi, trú thành phố Kon Tum điều khiển chở 6 người trong 1 gia đình chạy hướng Kon Tum- Đà Nẵng.
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Lao động)
Hiện trường vụ tai nạn.
Khi vừa qua khỏi cầu Hà Nha, huyện Đại Lộc thì chiếc ô tô này bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào xe tải đông lạnh đang đỗ bên đường khiến ô tô 7 chỗ biến dạng hoàn toàn, xe tải lật nghiêng. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ là tài xế Nguyễn Tấn Phương cùng bố là ông Nguyễn Tấn Cương (53 tuổi) và mẹ là bà Nguyễn Thị Nguyệt (53 tuổi); 3 người khác bị thương. Nạn nhân Võ Quốc Huy được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Bác sĩ Tô Mười, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Nam cho biết: Khi tai nạn xảy ra, Bệnh viện tập trung cứu chữa cho bệnh nhân, cấp cứu cho bệnh nhân Võ Quốc Huy. Sau khi chụp xi-ti, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não và xuất huyết, kèm hôn mê nên được chuyển tới Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành phẫu thuật. Ba nạn nhân tử vong tại chỗ đã được bệnh viện cho người thân đưa về nhà, sau đó làm công tác giám định./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần