Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

874 người chết và mất tích vì thiên tai trong 3 năm qua

Kinhtedothi - Sáng 22/5, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống PCTT của Việt Nam (22/5/1946 – 22/5/2019).
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi kèm lời chức mừng tới đồng bào và chiến sĩ cả nước, các lực lượng làm công tác PCTT, các thế hệ cán bộ Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT, Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn các cấp. 
 Các em học sinh biểu diễn một tiết mục đạt giải cuộc thi Đại sứ học đường phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu 2019
Cũng trong tuần lễ Quốc gia về PCTT năm 2019 diễn ra từ ngày 15 – 22/5, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”. Ngày 18/5, Tổng cục PCTT phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức công bố kết quả cuộc thi “Đại sứ học đường phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu”. 
Trong những năm qua, Bộ NN&PTNT đã tham mưu cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT từng bước hoàn thiện pháp luật về PCTT; củng cố tổ chức, xây dựng và huy động nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất PCTT theo phương châm “4 tại chỗ”. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được ưu tiên, tập trung vào những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, yếu thế… 
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, trong những năm gần đây, thiên tai xảy ra dồn dập với cường độ lớn, phạm vi rộng, gây ra nhiều tổn thất về người và tài sản của Nhân dân, Nhà nước. Chỉ tính riêng 3 năm (từ 2016 – 2018), thiên tai đã khiến 874 người chết và mất tích. Thiệt hại về kinh tế lên tới gần 120.000 tỷ đồng. 
Để phát huy truyền thống và bề dày kinh nghiệm trong công tác PCTT, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các cấp uỷ, chính quyền và người dân tiếp tục nâng cao, thống nhất nhận thức nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị. Phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ trách nhiệm trong công tác PCTT. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực PCTT, đặc biệt là trong cảnh báo sớm thiên tai… 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ