Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ấn Độ thúc đẩy trang bị vũ khí hiện đại cho quân đội

Kinhtedothi - New Delhi cần phải trang bị cho quân đội những vũ khí hiện đại nhất, đồng thời liên tục đổi mới chiến lược tác chiến nhằm ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng, Tân Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ Upendra Dwivedi cho biết vào ngày 1/7.

Đây là bài phát biểu đầu tiên kể từ khi ông được bổ nhiệm chức vụ thống lĩnh gần 1,3 triệu quân của Ấn Độ.

Ông nhấn mạnh quân đội Ấn Độ đang phải đối mặt với những thách thức đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị cũng như cuộc chạy đua phát triển vũ khí công nghệ cao.

“Trước những mối đe dọa đặc biệt, chúng tôi cần phải liên tục trang bị cho binh sĩ những vũ khí và công nghệ hiện đại, đồng thời tiếp tục phát triển các chiến lược chiến đấu” – Quan chức này cho biết.

Tân tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ Upendra Dwivedi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị vũ khí hiện đại cho quân đội nước này. Ảnh: RT

Tổng tư lệnh khẳng định quân đội Ấn Độ hoàn toàn có đủ năng lực để đối mặt với mọi thách thức, chẳng hạn như: tranh chấp biên giới với Trung Quốc và Pakistan, hay cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực Jammu, Kashmir và vùng Đông Bắc.

Vào tháng 10/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh kêu gọi các lực lượng vũ trang nước này cần chuẩn bị cho những cuộc đối đầu bất cân xứng với một số quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh mẽ hơn. Lời kêu gọi trên đến trong bối cảnh leo thang xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Quan chức này cũng cho biết Ấn Độ đang tập trung mục tiêu phát triển quân đội theo hướng tự lực cánh sinh, khuyến khích việc sử dụng các trang thiết bị vũ khí do các công ty nội địa sản xuất.

New Delhi đang đẩy mạnh phát triển vũ khí nội địa nhằm ứng phó với căng thẳng dọc biên giới và trên biển. Chính phủ nước này đã thiết lập hai hành lang công nghiệp quốc phòng tại các bang Uttar Pradesh và Tamil Nadu, trong đó ưu tiên đầu tư vào các công ty sản xuất vũ khí tư nhân.

Vào tháng 2, Ấn Độ đã công bố khoản đầu tư 74,8 tỷ USD cho quốc phòng. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt gói chi tiêu trị giá 5,4 tỷ USD để mua sắm và phát triển hệ thống vũ khí, bao gồm các tàu khảo sát cho hải quân, tên lửa không đối đất tầm ngắn Dhruvastra cho lực lượng không quân, xe bọc thép đa năng hạng nhẹ,...

Chính phủ Ấn Độ đã tăng mục tiêu hàng năm về sản xuất quốc phòng và hàng không vũ trụ lên 36 tỷ USD, đồng thời nâng mục tiêu xuất khẩu lên 6 tỷ USD từ mức khoảng 2 tỷ USD vào năm ngoái.

Các chuyên gia cho biết nước này cũng đang dành quan tâm cho việc phát triển thiết bị bảo hộ cá nhân, tàu tuần tra ngoài khơi, trực thăng hạng nhẹ và hệ thống giám sát ven biển. Ngoài ra, New Delhi cũng tăng cường xuất khẩu tên lửa siêu thanh BrahMos - loại vũ khí mà nước này hợp tác với Nga để phát triển - sang một số quốc gia khác. Đầu năm nay, Ấn Độ đã giao một lô vũ khí này cho Philippines.

Ấn Độ làm gì để trở thành quốc gia phát triển?

Ấn Độ làm gì để trở thành quốc gia phát triển?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Điểm tin 05/02: Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn

Điểm tin 05/02: Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn

05 Feb, 12:09 PM

Kinhtedothi - Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn; Israel nêu 4 yêu cầu với Tehran trước đàm phán Mỹ - Iran; Nga phản đối kế hoạch NATO triển khai lực lượng tại Ukraine sau ngừng bắn; Ông Trump điện đàm với ông Tập; Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có 800 tỷ USD...

EU chốt khoản vay 90 tỷ euro, giữ nhịp viện trợ cho Ukraine

EU chốt khoản vay 90 tỷ euro, giữ nhịp viện trợ cho Ukraine

05 Feb, 06:57 AM

Kinhtedothi - Thỏa thuận vay chung của Liên minh châu Âu nhằm bảo đảm nguồn tài chính và quân sự cho Ukraine trong hai năm tới, với mục tiêu giải ngân sớm để tránh gián đoạn viện trợ cho Kiev giữa lúc xung đột chưa hạ nhiệt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ