Ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 32

Hoàng Quân - Ảnh: Bùi Lượng - Dương Thuật
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 5/5, Lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) được diễn ra trên sân vận động Morodok Techo.

Đúng 19 giờ, Lễ khai mạc SEA Games 32 được diễn ra tại sân vận động Morodok Techo,   ở Thủ đô Phnom Penh.
Đúng 19 giờ, Lễ khai mạc SEA Games 32 được diễn ra tại sân vận động Morodok Techo,   ở Thủ đô Phnom Penh.
Tham dự buổi Lễ khai mạc có Thủ tướng Campuchia  Samdech Hun Sen cùng lãnh đạo các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Tham dự buổi Lễ khai mạc có Thủ tướng Campuchia  Samdech Hun Sen cùng lãnh đạo các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Đại diện của Việt Nam có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.
Đại diện của Việt Nam có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.
Trước đó, hàng nghìn người dân Campuchia đã có mặt từ sớm hàng tiếng đồng hồ để tận mắt chứng kiến Lễ khai mạc SEA Games 32.
Trước đó, hàng nghìn người dân Campuchia đã có mặt từ sớm hàng tiếng đồng hồ để tận mắt chứng kiến Lễ khai mạc SEA Games 32.
Ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 1
Ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 2
 
Mở đầu buổi lễ là phần biểu diễn đầu tiên là sự xuất hiện của 64 em nhỏ trên tay là những bó hoa với ý nghĩa chào đón các đoàn thể thao đến với Campuchia 2023. Ngay sau đó là Quốc ca Campuchia được vang lên tại sân Morodok Techo. 
Mở đầu buổi lễ là phần biểu diễn đầu tiên là sự xuất hiện của 64 em nhỏ trên tay là những bó hoa với ý nghĩa chào đón các đoàn thể thao đến với Campuchia 2023. Ngay sau đó là Quốc ca Campuchia được vang lên tại sân Morodok Techo. 
Ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 3
Chương 1 của Lễ khai mạc là có chủ đề "Nguồn gốc của Khmer". Cảnh diễn viên bay lên không trung trong màn diễn nói về sự hình thành của vùng đất Campuchia.
Chương 1 của Lễ khai mạc là có chủ đề "Nguồn gốc của Khmer". Cảnh diễn viên bay lên không trung trong màn diễn nói về sự hình thành của vùng đất Campuchia.
Ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 4
Lễ khai mạc SEA Games 32 trở nên lung linh nhờ sử dụng nhiều hiệu ứng ánh sáng làm nổi bật các điệu múa, những nét văn hóa truyền thống của người Campuchia.
Lễ khai mạc SEA Games 32 trở nên lung linh nhờ sử dụng nhiều hiệu ứng ánh sáng làm nổi bật các điệu múa, những nét văn hóa truyền thống của người Campuchia.
Ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 5
Ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 6
 
Ở phần 2 của Lễ khai mạc, nước chủ nhà Campuchia mang đến 3 nội dung: “Sự huy hoàng của Angkor”, “Nụ cười người Khmer” và “Tương lai của người Khmer”. 
Ở phần 2 của Lễ khai mạc, nước chủ nhà Campuchia mang đến 3 nội dung: “Sự huy hoàng của Angkor”, “Nụ cười người Khmer” và “Tương lai của người Khmer”. 
Ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 7
Ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 8
 

Những nét đẹp về kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo... của nền văn minh Angkor được phục dựng bằng hình chiếu trên phông nền lớn và các diễn viên, vũ công trình diễn trên một sân khấu nhỏ di động.

Tiếp đến là phần diễu hàng của các nước tham dự SEA Games 32, mỗi đoàn được cử 55 đại diện tham dự phần diễu hành.
Tiếp đến là phần diễu hàng của các nước tham dự SEA Games 32, mỗi đoàn được cử 55 đại diện tham dự phần diễu hành.
Đoàn Thể thao Việt Nam xuất hiện gần cuối, chỉ trước đoàn chủ nhà Campuchia. Ảnh: Tuấn Hữu.
Đoàn Thể thao Việt Nam xuất hiện gần cuối, chỉ trước đoàn chủ nhà Campuchia. Ảnh: Tuấn Hữu.
VĐV Nguyễn Huy Hoàng là người cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam. 
VĐV Nguyễn Huy Hoàng là người cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam. 
Nước chủ nhà Campuchia xuất hiện cuối cùng trong phần diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 32.
Nước chủ nhà Campuchia xuất hiện cuối cùng trong phần diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 32.
Ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 9
Ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 10
 
Đại diện VĐV tuyên thệ tại Lễ khai mạc SEA Games 32.
Đại diện VĐV tuyên thệ tại Lễ khai mạc SEA Games 32.
Tiếp đến là đại diện trọng tài điều hành tại SEA Games 32 tuyên thệ.
Tiếp đến là đại diện trọng tài điều hành tại SEA Games 32 tuyên thệ.

Sau bài phát biểu Chủ tịch ủy ban tổ chức SEA Games 32 và Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố khai mạc Đại hội.