[Ảnh] Cổ động viên đội khách "náo loạn" Hàng Đẫy, Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày HLV Park Hang-seo dự khán, Hà Nội FC đã đánh bại Hải Phòng ngay trên sân nhà Hàng Đẫy với tỷ số 1-0.

 Tại vòng 10 V-League 2020, Hà Nội FC đón tiếp Hải Phòng trên sân nhà Hàng Đẫy.
 Điều đáng lo ngại nhất của Ban Tổ chức sân Hàng Đẫy đã xảy, khi bỏng chỉ lăn chưa đầy 1 phút những quả pháo sáng đầu tiên được cổ động viên Hải Phòng đốt trên sân.
 Trong khi đó, dưới sân các cầu thủ cũng cho thấy đây là một trận đấu nóng khi cả 2 đội đều là đối thủ chẳng ưa gì nhau.
 Những pha vào bóng khá quyết liệt đến từ 2 đội bóng tạo nên sức nóng hơn.
 Tình huống nguy nhất của trận đấu được thực hiện bởi tiền đạo Rimario, nhưng cầu thủ này không thể đánh bại được Văn Toản.
 
 Tiền đạo Văn Quyết có một ngày thi đấu năng nổ nhưng anh không thể có được bàn thắng cho đội nhà ở 45 phút đầu tiên.
 Ở đầu hiệp 2, các cầu thủ Hải Phòng tiếp tục đót pháo sáng trên khán đài khiến lực lượng an ninh làm việc vất vả.
 Đến phút thứ 60 của trận đấu, Thành Lương phối hợp cùng Quang Hải trước khi tỉa bóng để Văn Quyết thoát xuống đối mặt với Văn Toản nhưng lại dứt điểm không trúng cầu môn trong sự truy cản quyết liệt của các hậu vệ đối phương.
 Hải Phòng tỏ ra khá thận trọng và chơi phòng ngự phản công.
 
 Bên phía Hà Nội FC vẫn miệt mài chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Bản thân Hà Nội FC cũng không muốn chia điểm ở trận đấu này.
 Đến phút thứ 73, Hà Nội FC bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Rimario thực hiện pha ngả người dứt điểm trong vùng cấm. Bóng chạm một hậu vệ áo đỏ đổi hướng khiến Văn Toản bó tay. Bàn thắng được tính là pha phản lưới của Mạnh Hùng.
 Các cầu thủ Hà Nội FC ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của trận đấu.
 Sau 90 phút thi đấu, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Hà Nội FC.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần