[Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 2 tháng tạm dừng hoạt động, sáng 28/9, các trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, cửa hàng mỹ phẩm được phép mở cửa trở lại đón khách hàng đến mua sắm.

  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 1  Hôm nay (28/9) - ngày đầu tiên các trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh quần áo, mỹ phẩm tại Hà Nội được mở cửa đón khách hàng tới mua sắm.
  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 2 Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bắt đầu mở cửa đón khách từ 10 giờ sáng. Trước khi vào khách hàng đều phải khai báo y tế bằng mã QR-code và sát khuẩn theo đúng quy định.
  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 3 Các nhân viên dọn dẹp cửa hàng để đón khách vào mua sắm.
  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 4

    Chị Nguyễn Thu Huyền - quản lý gian hàng thời trang chia sẻ: ''Bên mình đã chuẩn bị các phương án như có bảng QR-code cho khách khai báo y tế, tại cửa quầy đều có nước sát khuẩn tay và nhân viên đo nhiệt độ cho khách trước khi vào mua sắm. Cửa hàng có 4 nhân viên, sẽ chia ca theo ngày để đảm bảo đúng 50% số người làm tại 1 quầy hàng. Khi chúng tôi được đi làm lại, cảm giác vui vẻ, hào hứng hơn và cốt yếu chúng tôi có thu nhập để trang trải  cuộc sống sau 2 tháng phải nghỉ ở nhà''.

  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 5 Nhiều khách hàng đã đến mua sắm từ sớm khi trung tâm thương mại mở cửa trở lại.
  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 6 Khách hàng mua sắm tại các gian hàng thời trang sau 2 tháng giãn cách xã hội.
  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 7 Người dân phấn khởi vào Trung tâm Thương mại mua sắm.
  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 8  Đại diện Ban quản lý TTTM Vincom Bà Triệu cho biết: ''Để đảm bảo không gian mua sắm và trải nghiệm an tâm dành cho toàn bộ khách hàng, Vincom đã sẵn sàng chào đón bạn trở lại với 5 lớp bảo vệ ''TTTM xanh''. Theo đó, không gian mua sắm sẽ được vệ sinh thường xuyên các bề mặt tiếp xúc. Đeo khẩu trang bắt buộc và kiểm tra thân nhiệt với toàn bộ nhân viên và khách hàng tại cửa ra vào. Ngoài ra Vincom cũng khuyến khích khách hàng giãn cách an toàn ít nhất 2m khi mua sắm và thanh toán. Các gian hàng cung cấp nước rửa tay sát khuẩn và tuân thủ 5K. Khuyến khích khai báo y tế điện tử nhằm theo dõi sức khỏe cộng đồng''.
  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 9 Khách hàng đến mua sắm tại trung tâm thương mại Vincom Phạm Ngọc Thạch.
  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 10 Ngoài khu vực bán quần áo, thời trang, các khu vực ăn, uống đều mở cửa nhưng chỉ bán mang về. Tuy nhiên, tại khu vực ẩm thực vẫn vắng khách qua lại.
  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 11 Tại cửa hàng giầy dép Tiến Đạt số 27 Hàng Dầu, anh Nguyễn Đình Chiến - nhân viên cửa hàng chia sẻ: ''Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội nên cửa hàng phải đóng cửa đồng nghĩa với việc nhân viên là chúng tôi phải nghỉ làm. Ngay từ chiều qua (27/9), chủ cửa hàng có thông báo chúng tôi đi làm trở lại, tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được quay trở lại công việc''.
  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 12 ''Trong sáng nay khi chúng tôi đến cửa hàng việc đầu tiên là quét dọn và phủi bụi giày dép, sau đó là tiếp đón khách đến mua tại cửa hàng. Cửa hàng cũng dán mã QR-code và bố trí nước sát khuẩn để mỗi khách hàng đến phải khai báo y tế theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19'' - anh Chiến nói.
  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 13 Tại phố Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội), con phố được mệnh danh là ''thiên đường mua sắm của sinh viên'' nhiều cửa hàng thời trang đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên do ngày đầu mở cửa trở lại nên vẫn thưa thớt khách đến mua hàng.
  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 14

    Một số cửa hàng khi mở cửa trở lại đã treo biển giảm giá  từ 20 - 50% để ưu đãi khách hàng đến mua sắm.

  • [Ảnh] Hà Nội: Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ngày đầu mở cửa trở lại - Ảnh 15 Sau nhiều cố gắng, nỗ lực và sự vào cuộc chính quyền cũng như đồng lòng của người dân Thủ đô phần nào đẩy lùi được dịch bệnh. Đây là cơ sở để TP Hà Nội thực hiện nới lỏng một số hoạt động, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế và TP.