[Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do khan hiếm hiếm nhóm máu O và A, cũng như hưởng ứng lời kêu gọi nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. Hàng trăm người đã đăng ký và tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư trong sáng 7/4.

  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 1  Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trong buổi sáng 7/4 khá nhiều người đến Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư để đang ký và tham gia hiến máu.
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 2 Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư cho biết, hôm nay là một trong những ngày bất ngờ so với trước đó khi lượng người hưởng ứng hiến máu khá đông.
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 3 Lý giải về điều này, Trưởng khoa Vận động và Tổ chức Hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư Ngô Mạnh Quân cho rằng, sau những lời kêu gọi và công tác truyền thông trong thời gian qua, dù là dịch bệnh nhưng nhiều người cũng hiểu được phần nào về việc khan hiếm máu tại Viện. Hơn thế, hôm nay (7/4) là ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện nên mọi người hưởng ứng.
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 4 Nhân viên y tế phải dùng loa di động kể gọi tên người tham gia hiến máu.
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 5 Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước kêu gọi mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn hãy luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu thường xuyên cứu người. 
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 6  Năm nay, tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4/2000 - 7/4/2020).
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 7 Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư sáng 7/4.
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 8  
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 9 Được biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến người bệnh đến khám và điều trị tại các bệnh viện giảm, mà nhu cầu sử dụng máu cũng giảm nhưng Viện vẫn cần đến trung bình khoảng 700 đơn vị máu mỗi ngày để cung cấp cho các bệnh viện tại 25 tỉnh, TP.
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 10 Liên tiếp vài tuần qua, Viện chỉ tiếp nhận được 50 - 60 đơn vị máu mỗi ngày (tại Viện và một số điểm hiến máu cố định) do hầu như không có lịch hiến máu tại các cơ quan, trường học, khu dân cư.
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 11 Tuy nhiên, nghịch lý hiến máu lại diễn ra trong thời gian qua tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư.
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 12 Theo Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, tính đến sáng 6/4 chỉ còn hơn 8.000 đơn vị máu.
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 13 Trong đó, máu nhóm A còn chưa đến 1.000 đơn vị máu, chỉ chiếm 12% tổng lượng máu dự trữ (tỷ lệ nhóm máu này trong dân số khoảng 20%); trong khi máu nhóm AB thì còn gần 700 đơn vị, chiếm 8% tổng lượng máu dự trữ (tỷ lệ trong dân số chỉ khoảng 5%).
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 14 Dù tình trạng khan hiếm máu đang diễn ra trầm trọng nhưng trước đó Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư đã phải phát ra thông báo tạm ngừng tiếp nhận máu nhóm B và AB.
  • [Ảnh] Hàng trăm người tham gia hiến máu hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh 15  Ngoài ra, Viện tiếp tục khẩn thiết kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhóm O, nhóm A.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần