Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Hoa tươi ngày 8/3 đẹp, độc lạ vẫn ế ẩm, vắng khách mua

Kinhtedothi- Phục vụ nhu cầu tặng hoa trong ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này đã nhập về một lượng lớn, thế nhưng thị trường tiêu thụ hoa tươi trong ngày này lại khá vắng vẻ.

Khảo sát của phóng viên báo Kinh tế&Đô thị sáng ngày 8/3 tại một số tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh hoa tươi như: Lương Đình Của, Đặng Tiến Đông, Tây Sơn (Đống Đa), Kim Mã (Ba Đình) Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy), Nguyễn Trãi (Thanh Xuân)… cho thấy, các cửa hàng đã tung ra thị trường hàng chục mẫu giỏ hoa từ bình dân đến cao cấp.

Người tiêu dùng mua hoa trong ngày 8/3 tại phố Đặng Tiến Đông (Đống Đa)

Theo chị Phạm Kim Anh, chủ cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), để chuẩn bị cho ngày 8/3, cửa hàng đã nhập tăng lượng hàng thêm gấp đôi ngày thường.

Bó hoa tươi trị giá 1,2 triệu đồng được bầy bán tại các cửa hàng kinh doanh hoa tươi trong ngày 8/3. Ảnh: Hoài Nam

Hiện, giá hoa tươi tại cửa hàng đang dao động từ 300.000 – 450,000 đồng/bó, giỏ từ 500.000 – 700.000 đồng; lẵng từ 800.000 – 1,2 triệu đồng/lẵng; hoa hồng Đà Lạt 40.000-50.000 đồng/bông…mức giá này tăng gấp đôi so với ngày thường.

Người tiêu dùng mua hoa trong ngày 8/3 tại phố Lương Đình Của (Đống Đa)

Tuy nhiên, trái với không khí tấp nập mua hoa trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 như mong đợi, năm nay thị trường hoa tươi khá trầm lắng, vắng khách. Chị Đặng Thu Nga, chủ cửa hàng kinh doanh hoa tươi trên phố Lương Đình Của (Đống Đa ) cho biết, mặc dù sức mua hoa tươi trong ngày 8/3 tuy có tăng cao hơn so với ngày thường, nhưng so với mọi năm thì lượng hàng bán ra của cửa hàng chị đã giảm một nửa.

Cửa hàng hoa tươi trên phố Hồ Đắc Di vắng khách mua trong ngày 8/3. Ảnh: Hoài Nam

“Khách năm nay chủ yếu là khách quen ở công ty, cơ quan. Họ gọi điện cho cửa hàng giao hoa tới tận nơi. Còn khách mua lẻ không nhiều,  đặc biệt các bó hoa giá vài triệu đồng rất ít khách đặt mua” – chị Nga thông tin.

Lẵng hoa tươi trị giá 1,3 triệu đồng không hút khách mua trong ngày 8/3. Ảnh: Hoài Nam

Tương tự, chị Kim Anh, một chủ tiệm hoa tươi ở trên phố Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) cho rằng, ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) là thời điểm để kích cầu sức mua hoa tươi sau Tết nhưng lượng khách hàng không được như kỳ vọng, đến gần trưa 8/3, lượng hoa tại cửa hàng chị vẫn còn nhiều.

Khách hàng mua hoa tươi trong ngày 8/3. Ảnh: Hoài Nam

Lý giải nguyên nhân khiến sức mua hoa tươi trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không tăng như mong muốn, những người kinh doanh mặt hàng này có chung ý kiến, giá hoa tươi tăng cao do nguồn cung thiếu hụt. Trong khi đó năm nay khủng hoảng kinh tế, người tiêu dùng cắt giảm hoặc thắt chặt chi tiêu, nên việc tăng giá và giá bán mới nằm ngoài khả năng chi tiêu của nhiều người nên các tiệm hoa còn phải chịu nỗi lo mất khách. 

Bó hoa tươi trị giá 800.000 đồng/bỏ chưa thu hút được người tiêu dùng trong ngày 8/3

Thực tế cho thấy, do thị trường ế ẩm, nên hầu hết các cửa hàng kinh doanh hoa tươi đều thực hiện chính sách miễn phí ship, giảm giá 20% sản phẩm để kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lượng khách cũng chỉ cao hơn ngày thường khoảng 20%.

 

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ