Ảnh hưởng mưa bão, du khách "mắc kẹt" tại Phú Quốc

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế&Đô thi, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, lượng khách quá cảnh tại sân bay Phú Quốc tăng mạnh so với những ngày trước đó.

Ông Đông cũng thông tin thêm, từ 11h đến 20h ngày 18/7, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng) sẽ đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 1. Nhiều chuyến bay từ Phú Quốc đến Hà Nội sẽ không thực hiện được.

Hành khách đợi lên máy tại Sân bay Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn
Hành khách đợi lên máy tại Sân bay Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn

Chia sẻ với phóng viên, chị Trần Thị Hoa một du khách đến từ Hà Nội cho biết, cả gia đình chị từ Hà Nội vào Phú Quốc để du lịch, vừa vào tới thì trời mưa gió tầm tã, cả gia đình không đi chơi đâu được. Hôm nay chuẩn bị về thì nhận được thông báo các chuyến bay tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của mưa bão, cả gia đình như ngồi trên "đống lửa".

Đồng quan điểm với chị Hoa, gia đình anh Hoàng Văn Thành một khách du lịch đến từ Hưng Yên cho hay, cả gia đình anh vào Phú Quốc đúng lúc gặp mưa bão, cả gia đình ngậm ngồi ở khách sạn chứ chẳng biết đi đâu. Nay nghe các chuyến bay đi Hà Nội tạm ngưng, gia đình không biết làm thế nào.

Khách du lịch đang mắc kẹt tại khách sạn do ảnh hưởng bão số 1. Ảnh CTV
Khách du lịch đang mắc kẹt tại khách sạn do ảnh hưởng bão số 1. Ảnh CTV

Trong khi đó, hôm nay là ngày thứ 3 tàu cao tốc từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại tạm ngưng hoạt động khiến nhiều du khách từ các tỉnh Miền Tây phải mắc kẹt tại Phú Quốc.

Chị Phan Thị Thanh Hoài, một khách du lịch đến từ Hậu Giang cho hay, chị cùng với nhóm bạn đi du lịch Phú Quốc đến ngày về thì gặp mưa bão, tàu tạm ngưng hoạt động, cả nhóm ở lại chơi tiếp. Trong mấy ngày này thì giá khách sạn tương đối ổn, không bị chặt chém nên cả nhóm khá hài lòng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, mùa hè năm nay khách đến Đảo Ngọc thấp so với những năm trước, hầu hết các cơ sở lưu trú chỉ hoạt động chưa tới 50% công suất. Do đó, tình trạng du khách bị kẹt lại Phú Quốc không nghiêm trọng như mùa mưa năm 2022.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Kiên Giang: Thời tiết rời nhiều mây, có mưa diện rộng trên toàn tỉnh, rải rác có mưa vừa và có nơi có mưa to. Thời gian mưa vừa, mưa to xuất hiện vào trưa chiều và đêm, diện mưa tập trung các khu vực: Hòn Đất, Tp Rạch Giá, Châu Thành, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, An Minh, An Biên và Gò Quao. Gió Tây cấp 4-5, giật cấp 6-7 trong mưa giông.

Vùng biển Rạch Giá - Phú Quốc và Nam Du: Trời nhiều mây. Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió Tây mạnh cấp 5 - 6, có lúc giật cấp 7-8. Sóng cao 1.75 – 3.0m. Biển động mạnh.