[ẢNH] Khách nước ngoài thích thú trải nghiệm chợ hoa Tết ở Hàng Lược

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 19/1 (28 tháng Chạp, Nhâm Dần), chợ hoa Hàng Lược - một trong những chợ hoa cổ nhất Hà Nội, nơi lưu giữ nhiều phong vị Tết cổ truyền thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tận hưởng không khí Tết đến, Xuân về.

Vào mỗi dịp cuối năm, chợ hoa Tết phố Hàng Lược (Hà Nội) lâu nay luôn thu hút người dân cũng như du khách tới đây tham quan và mua sắm.
Vào mỗi dịp cuối năm, chợ hoa Tết phố Hàng Lược (Hà Nội) lâu nay luôn thu hút người dân cũng như du khách tới đây tham quan và mua sắm.
Theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT ngày 19/1, chợ hoa xuân Quý Mão 2023 năm nay đang hấp dẫn đông đảo người dân tới mua sắm đồ trang trí Tết và tận hưởng không khí xuân đang về.

Người dân Hà Nội lại xốn xang đi chợ hoa Tết, chọn cho mình những bông hoa tươi thắm nhất, những cành đào đầy nụ và những chậu quất xen lộc xanh non về bày trong nhà.


Hà Nội nhiều chợ hoa là vậy, nhưng người dân vẫn giữ thói quen đi chợ hoa Hàng Lược, đôi khi chẳng mua gì, chỉ đến hưởng không khí chợ hoa Tết xưa mà nay vẫn còn giữ, mở mỗi năm một lần vào những ngày cuối năm.


Không chỉ người Việt, chợ hoa Hàng Lược còn thu hút rất nhiều du khách nước ngoài tới tham quan, mua sắm.


Du khách nước ngoài vô cùng thích thú với phiên chợ Tết chỉ mở duy nhất 1 lần trong năm ở Hà Nội, nhiều người ghi lại những khoảnh khắc trải nghiệm đáng nhớ.


Chợ hoa luôn thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách nước ngoài du Xuân, mua sắm và thưởng thức không khí Tết nhộn nhịp nhưng rất đỗi thanh bình của đất Hà thành.
Theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT ngày 19/1, chợ hoa xuân Quý Mão 2023 năm nay đang hấp dẫn đông đảo người dân tới mua sắm đồ trang trí Tết và tận hưởng không khí xuân đang về.
Người dân Hà Nội lại xốn xang đi chợ hoa Tết, chọn cho mình những bông hoa tươi thắm nhất, những cành đào đầy nụ và những chậu quất xen lộc xanh non về bày trong nhà.
Người dân Hà Nội lại xốn xang đi chợ hoa Tết, chọn cho mình những bông hoa tươi thắm nhất, những cành đào đầy nụ và những chậu quất xen lộc xanh non về bày trong nhà.
Hà Nội nhiều chợ hoa là vậy, nhưng người dân vẫn giữ thói quen đi chợ hoa Hàng Lược, đôi khi chẳng mua gì, chỉ đến hưởng không khí chợ hoa Tết xưa mà nay vẫn còn giữ, mở mỗi năm một lần vào những ngày cuối năm.
Hà Nội nhiều chợ hoa là vậy, nhưng người dân vẫn giữ thói quen đi chợ hoa Hàng Lược, đôi khi chẳng mua gì, chỉ đến hưởng không khí chợ hoa Tết xưa mà nay vẫn còn giữ, mở mỗi năm một lần vào những ngày cuối năm.
Không chỉ người Việt, chợ hoa Hàng Lược còn thu hút rất nhiều du khách nước ngoài tới tham quan, mua sắm.
Không chỉ người Việt, chợ hoa Hàng Lược còn thu hút rất nhiều du khách nước ngoài tới tham quan, mua sắm.
Du khách nước ngoài vô cùng thích thú với phiên chợ Tết chỉ mở duy nhất 1 lần trong năm ở Hà Nội, nhiều người ghi lại những khoảnh khắc trải nghiệm đáng nhớ.
Du khách nước ngoài vô cùng thích thú với phiên chợ Tết chỉ mở duy nhất 1 lần trong năm ở Hà Nội, nhiều người ghi lại những khoảnh khắc trải nghiệm đáng nhớ.
[ẢNH] Khách nước ngoài thích thú trải nghiệm chợ hoa Tết ở Hàng Lược - Ảnh 1
Chợ hoa luôn thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách nước ngoài du Xuân, mua sắm và thưởng thức không khí Tết nhộn nhịp nhưng rất đỗi thanh bình của đất Hà thành.
Người Hà Nội đi chợ hoa thường hay ngắm, với nhiều người cái thú đi chợ hoa là sự lựa chọn kĩ càng, đôi khi đi ngắm vài lần mới tìm được nhành hoa, chậu cây ưng ý để trưng bày trong không gian ngôi nhà của mình trong những ngày Tết.
Người Hà Nội đi chợ hoa thường hay ngắm, với nhiều người cái thú đi chợ hoa là sự lựa chọn kĩ càng, đôi khi đi ngắm vài lần mới tìm được nhành hoa, chậu cây ưng ý để trưng bày trong không gian ngôi nhà của mình trong những ngày Tết.
Nhiều người cao tuổi lựa chọn hoa kỹ càng, thường tìm đến những người quen để mua được cành hoa ưng ý, đôi khi có những lời hẹn từ năm trước đến năm sau.
Nhiều người cao tuổi lựa chọn hoa kỹ càng, thường tìm đến những người quen để mua được cành hoa ưng ý, đôi khi có những lời hẹn từ năm trước đến năm sau.
[ẢNH] Khách nước ngoài thích thú trải nghiệm chợ hoa Tết ở Hàng Lược - Ảnh 2
Từng chậu hoạ được lựa chọn kỹ lưỡng, nâng lên đặt xuống ngắm nghía, lựa chọn.
Từng chậu hoạ được lựa chọn kỹ lưỡng, nâng lên đặt xuống ngắm nghía, lựa chọn.
Cành hoa đào được buộc cận thân trên giỏ xe.
Cành hoa đào được buộc cận thân trên giỏ xe.
Những chậu quất kích thước lớn được vận chuyển bằng xe máy về nhà.
Những chậu quất kích thước lớn được vận chuyển bằng xe máy về nhà.
[ẢNH] Khách nước ngoài thích thú trải nghiệm chợ hoa Tết ở Hàng Lược - Ảnh 3
Sắc hoa đào rực rỡ trên chợ hoa Hàng Lược.
Sắc hoa đào rực rỡ trên chợ hoa Hàng Lược.
[ẢNH] Khách nước ngoài thích thú trải nghiệm chợ hoa Tết ở Hàng Lược - Ảnh 4
Nhiều em nhỏ được phụ huynh đưa đến chợ hoa Hàng Lược để ngắm nhìn, trải nghiệm không khí Tết.
Nhiều em nhỏ được phụ huynh đưa đến chợ hoa Hàng Lược để ngắm nhìn, trải nghiệm không khí Tết.
Càng giáp Tết, chợ Hoa càng phong phú với nhiều loại hoa, cây cảnh lạ mắt, sặc sỡ sắc Xuân.
Càng giáp Tết, chợ Hoa càng phong phú với nhiều loại hoa, cây cảnh lạ mắt, sặc sỡ sắc Xuân.
[ẢNH] Khách nước ngoài thích thú trải nghiệm chợ hoa Tết ở Hàng Lược - Ảnh 5
Cùng với các loại hoa, cây cảnh đặc trưng của ngày Tết, phong bao lì xì, đồ dùng trang trí được bày bán đa dạng, tạo nên không khí rộn ràng, đặc trưng của chợ hoa Hàng Lược dịp Tết Quý Mão.
Cùng với các loại hoa, cây cảnh đặc trưng của ngày Tết, phong bao lì xì, đồ dùng trang trí được bày bán đa dạng, tạo nên không khí rộn ràng, đặc trưng của chợ hoa Hàng Lược dịp Tết Quý Mão.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần