[Ảnh] Người dân Ukraine giữa vùng chiến sự ngày thứ 10

Bảo Châu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày thứ 10 của xung độ vũ trang giữa Ukraine và Nga, các thị trấn tiếp tục bị bao vây bởi các trận pháo kích. 

Ở Ukraine, tại các khu vực bị chiến tranh tàn phá, người dân chạy trốn trên các lối mòn. Theo AP, lệnh ngừng bắn triển khai tại thành phố Cảng Mariupol vào ngày 5/3 đã không được thực hiện.

Các thị trấn bị bao vây, trong khi ở ngoại ô Kiev, người dân, vật nuôi và trẻ em đã băng qua sông Irpin trên một con đường dưới cây cầu bị phá hủy bởi một cuộc không kích của Nga.

Trong các bình luận được đăng trên truyền hình Ukraine, Thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko cho biết hàng nghìn cư dân đã tập trung để đi ra khỏi thành phố một cách an toàn trước khi các cuộc pháo kích bắt đầu vào sáng 5/3. 

Theo Tổ chức Di cư trực thuộc Liên hợp quốc tại Geneva cho biết, 10 ngày sau khi Nga tấn công Ukraine, 1,45 triệu người đã phải rời khỏi đất nước đi tị nạn tại các quốc gia khác. 

Rất khó để thống kê số người thiệt mạng trong cuộc xung đột nhưng con số có thể vượt quá 1.000 người. Một số hình ảnh ghi nhận vào ngày chiến sự thứ 10 ở Ukraine:

[Ảnh] Người dân Ukraine giữa vùng chiến sự ngày thứ 10 - Ảnh 11,45 triệu người Ukraine đã phải rời khỏi đất nước đi tị nạn sau 10 ngày chiến sự. 
Người dân Ukraine mang cả vật nuôi vượt qua sông Irpin trên một con đường dưới cây cầu bị phá hủy bởi một cuộc không kích của Nga.
Người dân Ukraine mang cả vật nuôi vượt qua sông Irpin trên một con đường dưới cây cầu bị phá hủy bởi một cuộc không kích của Nga.
Người dân chạy trốn trên các lối mòn.
Người dân chạy trốn trên các lối mòn.
Hai em bé trong đoàn người tị nạn
Hai em bé trong đoàn người tị nạn
[Ảnh] Người dân Ukraine giữa vùng chiến sự ngày thứ 10 - Ảnh 2

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần