[Ảnh] Nhiều phụ nữ mang thai mắc bệnh thủy đậu

Ngọc Tú - Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong thời gian gần đây, bên cạnh các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, Rublla thì tại Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới T.Ư ghi nhận nhiều phụ nữ mang thai mắc thủy đậu.

 Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại Khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới T.Ư cho thấy, trong vòng một tháng trở lại đây đã có rất nhiều ca mắc bệnh thủy đậu.
 Dù đang mang thai tuần thứ 15 nhưng chị K.T.L., 22 tuổi (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) không may bị mắc thủy đậu khiến chị hoang mang, lo lắng. 
 Được biết, chị L. có tiếp xúc với anh trai, chị dâu và cháu gái đều bị mắc thủy đậu trước đó
 
 Trong khi, mới sinh mổ em bé thứ hai được 10 ngày, chị N.T.C., 29 tuổi (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã phải nhập viện trong tình trạng sốt cao (trên 39 độ C), nổi mụn nước toàn thân, nhiều nhất ở phần bụng và vết mổ. Khi bác sĩ khám, thấy bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, nổi mụn khắp cơ thể, đau người, mệt mỏi.
 Theo chị C., lúc đầu, cơ thể chỉ xuất hiện vài mụn nước và nghĩ rằng, do uống nhiều thuốc bổ sắt và canxi nên cơ thể mới nóng và phát ra các nốt như vậy. 
 Sau khi mụn nước nổi ngày càng nhiều, chị mới biết bị thủy đậu và tự chữa bằng thuốc nam tại nhà. Nhưng uống thuốc được 4 ngày, chị vẫn thấy sốt, không đỡ nên phải vào bệnh viện khám và điều trị. Tính đến nay, chị vào viện đã được 4 ngày, nhưng bệnh chưa thuyên giảm.
 Theo bác sĩ Đỗ Minh Hoàng - Khoa Virus - ký sinh trùng, BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cho biết, thủy đậu là bệnh truyền nhiễm xuất hiện rải rác cả năm."Dù không phải là virus nguy hiểm gây dị dạng thai nhi như Rubella, nhưng thai phụ mắc thủy đậu cũng cần phải theo dõi cực kỳ cẩn thận, có sự đồng theo dõi của bác sĩ sản khoa để đưa ra những tư vấn kịp thời cho thai phụ. Vì thế, bác sĩ Hoàng khuyến cáo, các bà mẹ nên chuẩn bị sẵn sức khỏe, tiêm phòng thủy đậu trước khi có ý định mang thai để tránh bị nhiễm bệnh trong quá trình mang thai" - bác sỹ Hoàng khuyến cáo.
 Cũng theo bác sỹ Hoàng, có nhiều quan điểm của người dân là kiêng nước, kiêng gió quá kỹ, dẫn tới bị bội nhiễm. Vì thủy đậu là virus lây qua đường hô hấp và trung bình thủy đậu ủ bệnh một tuần, nên phải chăm sóc và cách ly người bệnh trong quá trình mắc bệnh; rửa chân tay khi tiếp xúc với người bệnh. 
 Chính vì thế, bệnh nhân có thể tắm hay lau người bằng nước ấm ở trong phòng kín rồi lau khô. Dù người lớn, trẻ em mắc bệnh, đều phải hết sức cẩn trọng và không được chủ quan, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phòng tránh bội nhiễm qua các vết thủy đậu.